Nông dân Hứa Văn Sắn làm giàu trên vùng đất cát

(NTO) Từ một hộ nghèo của địa phương nhưng bằng ý trí, nỗ lực vươn lên, anh Hứa Văn Sắn (dân tộc Chăm, thôn Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước) trở thành hộ khá giả từ chính mảnh đất của mình.

 
Anh Hứa Văn Sắn đang chăm sóc vườn măng tây xanh của gia đình.

Là vùng đất cát, không chủ động nước tưới nên trước đây 3 sào đất trồng hoa màu của gia đình anh Hứa Văn Sắn không mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhận thấy điều đó, cộng với sự hỗ trợ từ chương trình chuyển giao khoa học công nghệ và ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm trên vùng đất cát sản xuất rau an toàn tại xã An Hải do Hội Nông dân tỉnh làm chủ dự án, iDE Việt Nam tài trợ, gia đình anh Sắn đã đăng ký trình diễn mô hình tưới nước tiết kiệm, với diện tích 1.000 m2. Trong đó dự án hỗ trợ 50%, phần gia đình đóng góp 50%; cùng với sự quan tâm của địa phương và Hội cơ sở hỗ trợ giống, phân bón và thuốc BVTV thực hiện trồng thí điểm mô hình măng tây xanh. Qua đầu tư chăm sóc măng tây xanh đã đem lại thu nhập cho gia đình anh mỗi tháng từ 10-12 triệu đồng. Anh Sắn chia sẻ: “Bản thân luôn nỗ lực để học hỏi kinh nghiệm của những nông dân làm ăn có hiệu quả, đồng thời mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, ứng dụng mô hình tưới nước tiết kiệm, khai thác diện tích đất hoang chưa sản xuất.. Với sự cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đến nay thu nhập của gia đình ổn định. Hằng năm với mức thu nhập của gia đình từ trồng trọt và chăn nuôi khoảng 420 triệu đồng, gia đình có điều kiện lo cho con ăn học đầy đủ, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế gia đình, anh Hứa Văn Sắn còn tạo điều kiện giúp đỡ các hộ nông dân nghèo ở địa phương, hằng năm tạo công ăn việc làm cho 11 hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương về vốn để sản xuất, tạo việc làm ổn định cho 6-7 lao động có mức thu nhập từ 2-2,7 triệu đồng/tháng. Ngoài ra còn làm đại lý thu mua măng tây xanh thương phẩm cho các địa lý lớn ở TP. Hồ Chí Minh, nhờ đó giúp đỡ một số hộ nghèo có thu nhập và tiêu thụ măng tây xanh ổn định đầu ra cho các thành viên trong tổ và một số nông dân.

Ông Hồ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hải, cho biết: Bên cạnh việc tích cực thi đua sản xuất, bản thân anh Sắn còn vận động tuyên truyền nông dân đoàn kết, tương trợ giúp nhau giảm nghèo, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất để cùng nhau vươn lên. Gia đình anh luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; tích cực tham gia hoạt động công tác hội và các phong trào nông dân.

Với những thành tích đạt được, hằng năm gia đình anh Hứa Văn Sắn được xét công nhận Gia đình nông dân văn hóa, danh hiệu Gia đình nông dân sản xuất giỏi các cấp.