Bệnh viện Đa khoa tỉnh: Thực hiện thành công 2 ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị đứt động mạch khoeo và đứt động mạnh đùi

(NTO) Ngày 24-5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phẫu thuật thành công ca ghép động mạch khoeo bị đứt lìa ở chân cho bệnh nhân Trần Quốc Long (34 tuổi, phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm). Anh Long bị TNGT, nhập viện trong tình trạng gãy xương tứ chi, đứt động mạch khoeo ở chân.

 
Sức khỏe của bệnh nhân Trần Quốc Long đã ổn định sau khi được phẫu thuật.

Ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật gồm 4 người, do Bác sĩ Lê Trọng Sanh, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh làm trưởng ca, làm việc liên tục trong 3 giờ để cắt lấy một đoạn tĩnh mạch hiển trong, ghép nối vào đoạn mạch khoeo bị đứt và mất đoạn. Đồng thời, mổ kết hợp xương cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật đã thành công ngoài mong đợi. Bác sĩ Lê Trọng Sanh cho biết: Đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật ghép động mạch khoeo bị đứt lìa. Đối với những trường hợp như thế này nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ phần cẳng chân, khả năng cưa cả phần cẳng chân là rất cao do thiếu máu xuống nuôi chân dẫn đến hoại tử.

Hiện sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, mạch bắt rõ, chân hồng hào và cử động được.

► Cùng ngày, bệnh viện cũng đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bị đứt động mạch đùi phải cho bệnh nhân Trần Thế Thanh (33 tuổi, thôn Tri Thủy, xã Tri Hải, Ninh Hải).