Phước Diêm với chương trình "Ống nước chống hạn"

(NTO) Phước Diêm (Thuận Nam) có 2.493 hộ, với hơn 12.000 nhân khẩu. Theo thống kê, hiện nay toàn xã có khoảng 450 hộ đã có đường ống đưa nước sinh hoạt về đến nhà, chủ yếu tập trung tại các thôn Lạc Tân 1, 2 vì các hộ này nằm gần Nhà máy nước xã Cà Ná nên việc đấu nối dễ dàng hơn. Số còn lại phải mua nước sinh hoạt hoặc sử dụng nước giếng.

 
Nhà anh Nguyễn Quốc Dũng là 1 trong 8 điểm đặt ống để các hộ dân trong khu vực lấy nước sinh hoạt.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trong mùa hạn, từ tháng 3-2016, xã đã xây dựng chương trình “Ống nước chống hạn”. Theo đó, đã lắp đặt 8 điểm lấy nước công cộng tại 3 thôn: Lạc Tân 3, Thương Diêm 1 và 2. Trước khi lắp đặt ống, địa phương đã tiến hành khảo sát, chọn điểm phù hợp, thuận lợi cho người dân. Tại các điểm lắp đặt ống nước, người dân có thể dùng ống nhỏ đấu nối dẫn nước về nhà mình dự trữ để sử dụng, với giá 15.000 đồng/m3 hoặc tới các điểm lắp đặt để mua nước hằng ngày. Anh Nguyễn Quốc Dũng, thôn Lạc Tân 3, một điểm được lắp đặt nước chống hạn, cho biết: “Điểm lắp đặt ống nước ở nhà tôi phục vụ cho khoảng 100 hộ xung quanh. Tất cả các điểm lắp đặt ống nước trong xã đều thống nhất với mức 15.000 đồng/m3...

Ông Huỳnh Thanh Ngọc, Trưởng thôn Lạc Tân 2, cho biết: Trong thôn có 660 hộ, trong đó có 200 hộ có nước sinh hoạt để sử dụng, các hộ còn lại đang chờ lắp đặt ống nước. Để có nước sử dụng, bà con phải mua nước từ các hộ có nước sinh hoạt hay từ những xe chở nước. Cách đây 2 tháng, xã đặt các điểm lấy nước với mức giá rẻ hơn, bà con cũng đỡ phần nào so với mức giá phải mua trước đây...

Anh Phạm Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Giờ thì tình hình nước sinh hoạt tại các thôn Thương Diêm 1, 2 và Lạc Tân 2 đã tạm ổn định, việc xây dựng các điểm lấy nước chỉ là biện pháp tạm thời để hỗ trợ bà con trong mùa hạn. Về lâu dài, xã đã làm việc với Công ty Cổ phần nước Ninh Thuận, đơn vị này đã khảo sát xong và đang thực hiện lắp đặt các đường ống chính vào các thôn trong xã. Dự kiến đến cuối tháng 8 sẽ hoàn thành, lúc đó bà con sẽ có nước sinh hoạt sử dụng.