Trong tháng 5, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ TNGT

(NTO) Trong tháng 5-2016 (từ 16-4 đến 15-5), trên địa bàn tỉnh ta xảy ra 11 vụ TNGT, làm chết 11 người, bị thương 5 người, thiệt hại tài sản khoảng 56,6 triệu đồng. Đây là tháng có số vụ, số người chết tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. So với tháng 4-2016, tăng 3 vụ, tăng 3 người chết.

Nguyên nhân chủ yếu, thiếu chú ý quan sát 3 vụ, bộ hành băng qua đường 2 vụ, sai quy trình thao tác lái xe 2 vụ, chuyển hướng không đúng quy định, phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật... Tập trung ở các địa bàn Phan Rang-Tháp Chàm 3 vụ; huyện Ninh Hải 3 vụ, huyện Ninh Phước 2 vụ; các huyện Thuận Bắc, Thuận Nam, Bác Ái, mỗi địa phương 1 vụ.

Bên cạnh đó, va chạm giao thông xảy ra 22 vụ, làm bị thương 33 người, tài sản thiệt hại 42,2 triệu đồng.

Lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông Công an tỉnh đã tổ chức 576 ca tuần tra; phát hiện và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về TTATGT 1.400 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước trên 995,8 tỷ đồng; tước GPLX 27 trường hợp, tạm giữ 385 phương tiện các loại.