Nhiều tiềm năng hợp tác khoa học, công nghệ giữa EU và Việt Nam

Khoa học, công nghệ là lĩnh vực hợp tác có nhiều tiềm năng giữa Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam.

Từ ngày 10-12/5, “Những ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN-EU” diễn ra tại Hà Nội. Ngày 13/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu tổ chức gặp gỡ báo chí với ông Kostas Glinos, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng vụ Nghiên cứu và Đổi mới (Ủy ban châu Âu).

Tại buổi gặp gỡ, ông Kostas Glinos cho biết, sự kiện “Những ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN-EU” lần này nhằm thúc đẩy khoa học, kỹ thuật công nghệ và đổi mới giữa EU và ASEAN, trong đó có Việt Nam. Các đại biểu thảo luận về hợp tác nghiên cứu và đổi mới giữa các đối tác châu Âu và ASEAN cũng như đề cập đến chính sách đổi mới, những thách thức toàn cầu, khu vực bao gồm cả cuộc chiến chống vi trùng và quản lý các nguồn nước.

Ông Kostas Glinos phát biểu tại lễ khai mạc “Những ngày Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ASEAN-EU”.

Ông Kostas Glinos nhấn mạnh, EU là một trong những đối tác lớn nhất thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới với quan điểm coi đây là cốt lõi của phát triển bền vững và thịnh vượng. Do đó, trong thời gian qua, chương trình nghiên cứu và đổi mới của EU có tên là “Chân trời 2020” với 80 tỷ euro đã hỗ trợ cho tất cả các nhà nghiên cứu ở khắp nơi trên thế giới.

Hiện tại có khoảng hơn 100 tổ chức, cơ sở nghiên cứu của Việt Nam đã và đang tham gia chương trình này qua một số dự án điển hình như: Bảo tồn đa dạng sinh học; xử lý các chất thải sinh học; giảm nghèo...

Ông Kostas Glinos cho biết: Các nước EU đại diện hơn 28% sáng chế hàng năm và 45% khám phá khoa học quốc tế của thế giới. Ngoài ra, khoản đầu tư này cho thấy châu Âu tiếp tục tiên phong trong khoa học và công nghệ dựa trên hợp tác quốc tế như là một trong những động lực chủ chốt của thành công, mở cửa đổi mới và mở cửa khoa học. Những thách thức toàn cầu liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, hệ thống kỹ thuật số cần sự hỗ trợ của châu Âu và sự hợp tác của các đối tác quốc tế.

Nhân dịp này, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Bruno Angelet phát biểu: Nghiên cứu và đổi mới là chìa khóa của mối quan hệ giữa EU và ASEAN, đặc biệt là với Việt Nam.

Nguồn www.chinhphu.vn