HĐND tỉnh giám sát công tác ứng phó với hạn hán tại Thuận Bắc

(NTO) Ngày 27-4, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Thuận Bắc và xã Bắc Sơn về công tác ứng phó với hạn hán gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016.

Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công Công trình hệ thống thủy lợi
phục vụ sản xuất thôn Xóm Bằng, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc).

Theo báo cáo, mực nước tại các hồ chứa trên địa bàn huyện thiếu trầm trọng, chỉ đạt 20% dung tích thiết kế. Nhiều địa phương  có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là các xã Phước Kháng, Phước Chiến, Bắc Sơn. Nếu nắng hạn vẫn tiếp tục kéo dài, khả năng huyện Thuận Bắc sẽ phải ngưng sản xuất trên 1.500ha và trên 13.000 con gia súc thiếu nước uống, thức ăn. Trong thời gian hệ thống kênh Bắc đóng nước từ 25- 4 đến  5- 6- 2016, người dân ở một số vùng khó khăn về nước sinh hoạt.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Thuận Bắc cử cán bộ bám sát địa bàn để giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc liên quan đến hạn hán, đặc biệt là nước sinh hoạt của người dân. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng tiết kiệm tối đa nguồn nước; tăng cường phòng chống dịch bệnh ở người và trên đàn gia súc; tổ chức cấp phát kịp thời các nguồn hỗ trợ chống hạn của Chính phủ; đồng thời giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.