Phương Hải: Nông dân trúng mùa lúa đông- xuân

(NTO) Những ngày cuối tháng tư năm nay, nông dân xã Phương Hải (Ninh Hải) tập trung ra đồng thu hoạch lúa vụ đông- xuân 2015- 2016. Canh tác ở vùng cuối kênh Bắc tuy thiếu hụt nguồn nước nhưng đây là vụ lúa đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay. Cây lúa áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” trúng mùa, giá cả ổn định tạo tâm lý phấn khởi cho người dân địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới.

Vụ đông- xuân năm nay, xã Phương Hải có 726 hộ gieo trồng 439 ha lúa, chủ yếu giống TH 6 và TH 41. Trong đó có 280 hộ đăng ký thực hiện canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm” trên diện tích 107 ha được chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới hỗ trợ 4,5 kg lúa giống/sào. Nông dân được cán bộ Trạm Khuyến nông- Khuyến ngư, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Ninh Hải tập huấn các biện pháp canh tác lúa theo mô hình “1 phải, 5 giảm” nhằm nâng cao nhận thức của bà con đẩy nhanh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng. Do sản xuất ở vùng cuối kênh Bắc nên xã Phương Hải thường xuyên thiếu hụt nguồn nước tưới. Chính quyền địa phương đã thành lập tổ thủy lợi gồm 19 thành viên chuyên lo việc lấy nước vô ruộng cho nông dân, từ khi làm đất đến thu hoạch. Nhờ tổ thủy lợi hoạt động hiệu quả bảo đảm điều tiết nước tưới phù hợp cho từng chân ruộng nên không xảy ra tình trạng tranh chấp nguồn nước. Các nông hộ trả công theo nước cho tổ thủy lợi với mức 10 kg lúa/sào/vụ. Tính đến nay, nông dân Phương Hải đã thu hoạch 170 ha lúa đạt năng suất bình quân 8 tấn/ha, tăng 0,8 tấn so với năm trước. Trong đó có nhiều hộ thâm canh giỏi như Nguyễn Đấm, Bùi Xuân Ký, Nguyễn Văn Đông… đạt năng suất 9- 10 tấn/ha. Thương lái thu mua lúa tươi tại ruộng với giá 4.700 đồng/kg, nông dân có lãi trung bình 18- 20 triệu đồng/ha.

Nông dân xã Phương Hải sử dụng máy gặt đập liên hợp thu hoạch lúa vụ đông xuân 2015- 2016.
 
 
Nông dân Phương Hải phấn khởi vận chuyển lúa về sân phơi.

Lão nông Nguyễn Giới có “thâm niên” hơn 35 năm phụ trách tổ chuyên khâu thủy lợi xã Phương Hải dẫn đường đưa chúng tôi ra đồng lúa đang vào mùa thu hoạch. Cây lúa vụ đông- xuân trĩu bông vàng thẫm trên những cánh đồng có tục danh Gò Táo, Kỵ Điền, Cây Trôm, Tà Ron…Máy gặt đập liên hợp Kubota liên tục thả xuống mặt ruộng rạ những bao lúa đầy căng; máy cày kéo rơ móc xuôi ngược vận chuyển lúa về sân phơi. Nông dân Phương Hải đầu tư vốn liếng mua 7 chiếc máy gặt đập liên hợp do Nhật Bản sản xuất bảo đảm khâu thu hoạch lúa với giá 200 ngàn đồng/sào. Nếu chủ máy gặt lấy rơm thì nông dân không phải trả tiền công thu hoạch. Toàn xã có 20 chiếc máy cày kéo rơ móc đảm nhận vận chuyển lúa về sân phơi. Việc ứng dụng thiết bị cơ giới vào thu hoạch giảm thất thoát lúa là một trong những biện pháp canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm”. “Do không lường được năng suất lúa đạt cao ở vụ đông- xuân năm nay nên nhiều nông hộ chuẩn bị bao bị thiếu, bà con phải chạy về làng mượn thêm. Nhờ xuống giống đúng lịch thời vụ, nguồn nước điều tiết tưới hợp lý, thời tiết thuận lợi kết hợp áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” đã giúp cho bà con nông dân Phương Hải có mùa lúa đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay”, lão nông Nguyễn Giới phấn khởi chia sẻ.

Đồng chí Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Phương Hải cho biết cấp ủy và chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nông dân áp dụng đồng bộ các biện pháp canh tác cây lúa vụ đông- xuân 2015- 2016 đã đem lại mùa màng bội thu. Cây lúa được mùa, giá cả ổn định, bà con phấn khởi chung tay cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, xã Phương Hải đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí Nông thôn mới. Địa phương đang tiến hành hoàn tất các thủ tục trình cấp trên xem xét thẩm định xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2016.