Nguồn vốn ưu đãi giúp nhiều hộ gia đình ở vùng “tâm hạn” Phước Trung có nước sinh hoạt sử dụng

(NTO) Phước Trung (Bác Ái) là xã thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô hạn. Toàn xã có 4 thôn, với 556 hộ/2.512 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Raglai. Thời gian gần đây, nắng hạn kéo dài, nguồn nước sinh hoạt và nước cho sản xuất, chăn nuôi trên địa bàn trở nên khan hiếm. Ngay từ đầu năm nay, UBND xã đã huy động lực lượng nạo vét 30 hố giữa lòng suối và đào thêm 3 cái mới tìm mạch nước; sửa chữa 16 bể công cộng và khoan thêm 14 giếng ngầm cho người dân có nguồn nước dự trữ để phục vụ sản xuất, chăn nuôi.

Riêng nước cho sinh hoạt thì đã có công trình cấp nước Phước Trung được Nhà nước đầu tư 17 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 7-2015, phủ kín đường ống dẫn nước về 4/4 thôn của xã, cơ bản đáp ứng yêu cầu sử dụng nước sinh hoạt của bà con địa phương. Thế nhưng, việc dẫn nước đến từng nhà dân đang gặp khó khăn. Hiện toàn xã chỉ có 165 hộ sử dụng nguồn nước từ nhà máy cung cấp, đạt tỷ lệ 29,67%. Lý giải vì sao đã có đường ống nước về tận thôn nhưng tới hơn 2/3 số hộ trong xã vẫn không sử dụng được, lãnh đạo UBND xã Phước Trung cho biết: Từ khi có hệ thống nước sinh hoạt do nhà máy cung cấp, bà con ai nấy đều phấn khởi. Các hộ có điều kiện kinh tế, hộ trung bình thì nhanh chóng đấu nối đồng hồ để có nước sử dụng; còn lại 284 hộ nghèo và 46 hộ cận nghèo vì một lý do không đủ kinh phí đấu nối đồng hồ nên vẫn còn tình trạng mua nước với giá đắt đỏ 1.000 đồng/bình (20 lít), cứ 3 bình nước mua như vậy là bằng giá 1 khối nước máy!

 
Chị Kator Thị Quý, thôn Rã Trên lắp đặt nước máy để sử dụng trong sinh hoạt từ nguồn vốn ưu đãi từ NHCSXH.

Trước khó khăn của người dân, Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) đã có chương trình tín dụng Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn dành cho hộ có nhu cầu, mức vay tối đa 6 triệu đồng/hộ, thời hạn cho vay đến 5 năm, với lãi suất ưu đãi. Từ tháng 10-2015 đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bác Ái đã giải ngân cho 140 hộ tại xã có nhu cầu được vay vốn để lắp đặt đường ống dẫn nước vào nhà, tất cả các hộ vay đều đã làm thủ tục, ký hợp đồng với nhà máy nước để lắp đặt công trình. Mức vay bình quân từ 2-4 triệu đồng/hộ. Hiện nay, Nhà máy nước Phước Trung đã lắp đặt đường ống nước đợt đầu cho hơn 70 hộ vay vốn từ Ngân hàng CSXH có nguồn nước sinh hoạt sử dụng, số hộ còn lại đang chờ thi công từ nay đến hết tháng 4-2016.

Là một trong những hộ gia đình vay vốn ưu đãi để lắp đặt nước máy sử dụng, chị Ka-tơ Thị Quý, thôn Rã Trên, cho hay: “Cũng nhờ có chương trình cho vay ưu đãi Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng CSXH, tôi vay 2 triệu đồng lắp đặt đồng hồ nước hết gần 1,2 triệu đồng, đến nay đã sử dụng được 2 tháng. Cước tiền nước tháng trước chỉ 40.000 ngàn đồng, tiết kiệm gấp nhiều lần so với trước đây phải mua nước lẻ từng bình”. Còn chị Chamaléa Thị Đuống, thôn Tham Dú, cho hay: Mình vay 10 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH vừa lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt, vừa xây nhà vệ sinh. Nhờ sự quan tâm đầu tư nhà máy nước của tỉnh, lại có thêm vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng CSXH nên mình và nhiều gia đình trong thôn rất phấn khởi vì từ nay đã có nguồn nước chất lượng để sử dụng, đảm bảo sức khỏe và vệ sinh môi trường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Châu Văn Vé, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Bác Ái, cho biết: Ngân hàng CSXH sẵn sàng đáp ứng nguồn vốn cho vay với lãi suất ưu đãi thuộc chương trình tín dụng Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho tất cả hộ gia đình tại xã Phước Trung có nhu cầu lắp đặt hệ thống nước máy. Với mục đích phát huy tối đa hiệu quả cung cấp nước sạch từ công trình cấp nước do Nhà nước đầu tư, phục vụ dân sinh, chúng tôi rất mong chính quyền địa phương và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân địa phương biết chính sách vay ưu đãi của Ngân hàng CSXH nhằm hỗ trợ cho những hộ khó khăn, góp phần thực hiện các tiêu chí về nước sạch và vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.