Các địa phương tổ chức hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, thành phố

(NTO) Ngày 14-4, Ủy ban MTTQVN Tp. Phan Rang– Tháp Chàm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba thỏa thuận lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố báo cáo tình hình, kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 65 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố; danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử
đại biểu HĐND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Trần Phương

Sau khi xem xét đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử của 5 người, hội nghị đã thống nhất biểu quyết và kết quả có 100% ý kiến nhất trí giới thiệu 60 vị chính thức ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

► Ngày 14-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị đã thống nhất thông qua danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 51 người. Trong đó đảm bảo về cơ cấu, tỷ lệ, thành phần theo quy định.

 
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử
đại biểu HĐND huyện Ninh Hải nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Thế Quang

Trước đó, Ủy ban MTTQVN huyện đã thông qua kết quả lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, các ứng cử viên đều đạt tiêu chuẩn và được sự tín nhiệm 100% của cử tri nơi cư trú.

► Ngày 14-4, Ủy ban MTTQVN huyện Thuận Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để thống nhất, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Trong số 52 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021, có 2 người tự rút khỏi danh sách ứng cử. Hội nghị đã thống nhất lập danh sách 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

 
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba lập danh sách chính thức những người ứng cử
đại biểu HĐND huyện Thuận Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Minh Khai

► Ngày 14-4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Sơn tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện đã báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 62 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Sau khi hiệp thương và xem xét đơn xin rút khỏi danh sách của 1 ứng cử viên, hội nghị đã thống nhất lập danh sách 61 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND huyện Ninh Sơn nhiệm kỳ 2016-2021 theo quy định.