Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong mùa khô hạn

(NTO) Theo Chi cục Thú y tỉnh, thời gian qua, các bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát chặt chẽ.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán, có 4 con bò và 44 con heo, 8 con dê trên địa bàn huyện Ninh Sơn bị mắc bệnh tụ huyết trùng được chữa trị kịp thời, không để lây lan ra diện rộng. Đồng chí Nguyễn Văn Cư, Trưởng phòng Dịch tể, Chi cục Thú y tỉnh, cho biết: Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được khống chế trong điều kiện thời tiết chuyển mùa, đó là nhờ đơn vị đã chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tiêu độc, khử trùng bổ sung diệt được mầm bệnh ở môi trường bên ngoài, giảm thiểu khả năng gây bệnh cho vật nuôi. Cùng với đó, công tác tiêm phòng cũng được thực hiện theo đúng tiến độ, nên khả năng kháng bệnh của vật nuôi cao.

 
Cán bộ thú y tiêm phòng vắc-xin LMLM cho đàn bò ở xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn.

Lường trước nguy cơ bệnh lở mồm long móng (LMLM) ở đàn trâu, bò tái phát, ngay sau khi kết thúc tiêm phòng đợt 2 vào giữa tháng 12-2015, Chi cục Thú y tỉnh phối hợp tiến hành tiêm bổ sung vắc-xin phòng, chống dịch bệnh cho hàng ngàn con gia súc. Cụ thể, tiêm vắc-xin phòng bệnh tụ huyết trùng cho 10.136 con trâu, bò, dê, cừu; vắc-xin LMLM cho 4.984 con trâu, bò; tiêm vắc-xin cúm gia cầm cho 14.700 con gà, vịt.

Sau Tết, công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được triển khai quyết liệt hơn. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại Công văn số 450/UBND-KTN ngày 5-2-2016, Chi cục Thú y tỉnh phối hợp với các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nắm tình hình dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm, LMLM, heo tai xanh kịp thời để có hướng khống chế, xử lý nhanh và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, khuyến cáo hộ chăn nuôi dự trữ thức ăn, nước uống, bổ sung thức ăn tinh, thuốc bổ trợ sức và khoáng chất để tăng sức đề kháng cho gia súc cũng được chú trọng. Nét chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi thời điểm hiện nay là hộ chăn nuôi chủ động mua vắc-xin tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi thường xuyên.

Có thể nói công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đầu mùa nắng hạn năm 2016 triển khai có hiệu quả. Hiện nay, Chi cục Thú y tỉnh đang tập trung xây dựng kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1-năm 2016. Dự kiến đợt tiêm phòng được triển khai vào đầu tháng 3, kết thúc vào tháng 5. Ngành chức năng đã phân bổ 50.000 liều vắc-xin LMLM cho huyện Ninh Sơn, Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Nam, Thuận Bắc để thực hiện tiêm miễn phí cho các hộ chăn nuôi. Riêng huyện Bác Ái được cấp 24.000 liều vắc-xin tụ huyết trùng, LMLM ở đợt tiêm phòng này.

Đồng chí Nguyễn Văn Cư cho biết thêm: Thông thường ra Tết Nguyên đán thời tiết thay đổi dễ phát sinh 3 bệnh dịch chính là cúm gia cầm, LMLM, tai xanh ở heo. Năm nay, các loại dịch bệnh trên được kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, người chăn nuôi không được chủ quan, Chi cục Thú y đã khuyến cáo các hộ mới đầu tư chăn nuôi, tái đàn cần chủ động tiêm vắc-xin phòng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác tiêu độc, khử trùng, khi thực hiện tái đàn phải chọn được giống tốt đã qua kiểm dịch; áp dụng hình thức chăn nuôi an toàn sinh học, nông dân hoàn toàn an tâm có thể khống chế được dịch, bệnh phát sinh trên đàn gia súc, gia cầm trong mùa nắng hạn.