Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 19-1, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án "giết người", và tuyên phạt Nguyễn Khánh Toàn (SN 1998, trú thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) 14 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Khánh Toàn lãnh án 14 năm tù vì tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 7-8-2015, Nguyễn Khánh Toàn nhậu cùng Lê Văn Minh ở nhà Nguyễn Văn Đạt (cùng trú thôn Từ Tâm 1). Đến khoảng 13 giờ thì anh Nguyễn Ngọc Tịnh (SN 1987, trú thôn Từ Tâm 2, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) cùng đến. Trong lúc nhậu, anh Tịnh và Toàn có lời lẽ khiêu khích nhau. Toàn lấy con dao dùng để cắt trái cây trên bàn đâm nhiều nhát vào bụng và lưng anh Tịnh, khiến anh tử vong khi cấp cứu.

Ngoài mức án 14 năm tù, Nguyễn Khánh Toàn còn phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 59,8 triệu đồng.

► Ngày 19-1, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Pháp (SN 1994), Nguyễn Duy Thống (SN 1998) cùng ngụ tại thôn Ninh Quý (xã Phước Sơn, Ninh Phước) và Trịnh Công Phong (SN 1994, ngụ thôn Hiệp Hòa, Phước Thuận, Ninh Phước) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trong khoảng thời gian từ ngày 23-2 đến 21-8-2015, lợi dụng sự sơ hở của người dân trên địa bàn Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Pháp cùng Thống, Phong đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản như máy tính, điện thoại. Trong nhiều vụ, Pháp đóng vai trò chủ mưu… Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Pháp 24 tháng tù giam, Nguyễn Duy Thống 15 tháng tù giam, Trịnh Công Phong 9 tháng tù giam.