Tự hào, trách nhiệm khi giương cao cờ Tổ quốc

Xúc động, tự hào khi được giương cao cờ Tổ quốc trên trường quốc tế, các em học sinh cần ý thức được trách nhiệm của mình, nỗ lực học tập vì tương lai đất nước.

Đây là chia sẻ của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân với các em học sinh tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế, các em học sinh xuất sắc nhất kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tuyên dương chiều 30/11 tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tặng em Nguyễn Thế Hoàn chiếc mũ rơm - biểu tượng vượt khó khăn, bom đạn
để đến trường của thế hệ cha ông trong thời kỳ kháng chiến. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Sau khi lắng nghe, chia sẻ những mong mỏi, mơ ước của các em học sinh, người đứng đầu MTTQ Việt Nam khẳng định, chính sách của Nhà nước là học sinh đã đạt giải Olympic quốc tế, đáp ứng được yêu cầu của trường tiếp nhận, sẽ được cấp học bổng để đi du học nước ngoài. Trên thực tế, hầu hết học sinh Việt Nam đi du học bằng học bổng Nhà nước đã quay trở lại Việt Nam làm việc, cống hiến.

Tuy nhiên, cho rằng đây không phải là con đường duy nhất, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Sau khi học xong, các em hoàn toàn có thể ở lại làm việc ở nước ngoài nếu nước bạn đề nghị, cũng như có điều kiện ở lại. Bởi bất cứ ai, dù đi đâu, làm gì, cuối cùng cũng sẽ quay trở về để xây dựng, đóng góp cho quê hương.

Bày tỏ sự tiếc nuối khi biết chuyện các em học sinh tham dự các kỳ thi quốc tế nhưng còn gặp khó khăn khi giao tiếp bởi vốn tiếng Anh hạn chế, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, đã là học sinh giỏi toán, lý, hóa thì việc học giỏi tiếng Anh không hề khó.

“Các em chưa tốt tiếng Anh chứng tỏ các trường chưa chú trọng bồi dưỡng. Cần phấn đấu để các em khi đi thi quốc tế thì phải giao tiếp được bằng tiếng Anh”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ GD&ĐT cần chỉ đạo các trường chuyên tăng cường bồi dưỡng tiếng Anh cho các em, bởi trong bối cảnh hội nhập hiện nay, khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ trong đó có tiếng Anh là bắt buộc. Đồng chí chia sẻ, trước 20 tuổi, các bạn trẻ đã phải thành thạo một ngoại ngữ, không thì sẽ rất thiệt thòi. Ai chưa học thì phải cố gắng học cho bằng được.

Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Bộ GD&ĐT tăng cường chỉ đạo để phát huy thành tích tốt nhất của các em và cho biết Mặt trận cũng đang đôn đốc, rà soát để tham mưu đổi mới chính sách khuyến khích, phát triển tài năng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với các em học sinh. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Bày tỏ vui mừng trước thành tích học tập của các em học sinh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng những thành tích này góp phần tạo nên hình ảnh con người Việt Nam trên trường quốc tế. Người đứng đầu MTTQ Việt Nam mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy thành tích, học tập tốt, chọn đúng ngành, nghề mình yêu thích và có khả năng. Đất nước cần nhân lực giỏi ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực và các em học sinh cần nỗ lực để thành những người giỏi nhất trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, giải thưởng mà các em mang lại niềm tự hào cho đất nước là rất quý. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, theo người đứng đầu MTTQ Việt Nam, chính là đóng góp của các em học sinh cho sự đi lên của đất nước trong 5, 10 năm nữa. Muốn thế, các em học sinh phải luôn giữ trong mình ý thức học tập suốt đời, sáng tạo không ngừng.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tặng đại diện cho em Nguyễn Thế Hoàn (chàng trai quê lúa với 2 lần đạt huy chương vàng Olympic Toán học) chiếc mũ rơm - biểu tượng cho sự vượt khó khăn, bom đạn để đến trường của thế hệ cha ông trong thời kỳ kháng chiến.

“So với chúng tôi cách đây mấy chục năm, các em có khởi điểm tốt hơn rất nhiều. Hãy cố gắng hơn để đáp lại sự mong chờ, gửi gắm, trông đợi của đất nước”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trò chuyện với các em học sinh. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Bày tỏ vui mừng trước thành tích học tập của các em học sinh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng những thành tích này góp phần tạo nên hình ảnh con người Việt Nam trên trường quốc tế. Người đứng đầu MTTQ Việt Nam mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy thành tích, học tập tốt, chọn đúng ngành, nghề mình yêu thích và có khả năng. Đất nước cần nhân lực giỏi ở tất cả các ngành nghề, lĩnh vực và các em học sinh cần nỗ lực để thành những người giỏi nhất trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, giải thưởng mà các em mang lại niềm tự hào cho đất nước là rất quý. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn, theo người đứng đầu MTTQ Việt Nam, chính là đóng góp của các em học sinh cho sự đi lên của đất nước trong 5, 10 năm nữa. Muốn thế, các em học sinh phải luôn giữ trong mình ý thức học tập suốt đời, sáng tạo không ngừng.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã tặng đại diện cho em Nguyễn Thế Hoàn (chàng trai quê lúa với 2 lần đạt huy chương vàng Olympic Toán học) chiếc mũ rơm - biểu tượng cho sự vượt khó khăn, bom đạn để đến trường của thế hệ cha ông trong thời kỳ kháng chiến.

“So với chúng tôi cách đây mấy chục năm, các em có khởi điểm tốt hơn rất nhiều. Hãy cố gắng hơn để đáp lại sự mong chờ, gửi gắm, trông đợi của đất nước”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhắn nhủ.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân và đại diện các cựu tù cách mạng. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Bày tỏ lòng biết ơn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh của các cựu tù, góp phần vào sự nghiệp chung của đất nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, tấm gương của các cựu tù cách mạng sẽ luôn được thế hệ trẻ tiếp nối, noi theo. Chính các cựu tù cách mạng là những nhân chứng sống để hun đúc lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết để đồng lòng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân mong các đại biểu sống khỏe, làm tấm gương cho con cháu, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Trước chia sẻ của một số đại biểu về tình hình thực hiện chính sách đối với các cựu tù cách mạng còn một số bất cập, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, MTTQ Việt Nam sẽ có công văn yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban liên lạc báo cáo, thống kê những trường hợp còn vướng mắc để cùng đôn đốc giải quyết. Trong vòng một tháng, hai cơ quan cần hoàn tất báo cáo để Mặt trận chủ trì cuộc họp về vấn đề này.

Nguồn www.chinhphu.vn