Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 5-11, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Trần Thanh Bão (SN 1993, thôn La Chữ, Phước Hữu) và Hoàng Nhật Phong (SN 1997, khu phố 1, thị trấn Phước Dân) về tội “Trộm cắp tài sản”.

 
Hai bị cáo Trần Thanh Bão và Hoàng Nhật Phong.

Theo cáo trạng, tối 12-4, Bão và Phong đến nhà bạn ở khu phố 1, Phước Dân chơi và ngủ lại. Đến rạng sáng hôm sau, cả hai rủ nhau đến nhà bà Đinh Thị Yêm cùng khu phố để trộm cắp. Thấy có chó đang cột ngoài sân, Bão đứng cảnh giới cho Phong đi vào bắt trộm chó. Sau khi cất giấu con chó, cả 2 tiếp tục quay lại nhà bà Yêm và Bão vào nhà lấy 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động và 1 số tiền mặt, giá trị tài sản hơn 5 triệu đồng. Sau đó chia nhau tiêu xài cá nhân.

Trước đây, Bão đã từng có tiền án về tội “chống người thi hành công vụ”, mới ra tù, chưa xóa án tích lại tiếp tục tái phạm. Theo đó HĐXX tuyên phạt Trần Thanh Bão 12 tháng tù giam, Hoàng Nhật Phong 6 tháng nhưng cho hưởng án treo.