Dấu ấn sự kiện lịch sử trong nước ngày 26-9

* Sự kiện

- Ngày 26-9-1945: Đoàn quân Nam Tiến đầu tiên chi viện cho đồng bào Nam Bộ kháng chiến.Thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ chi viện sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam, đoàn quân Nam Tiến đầu tiên đã xuất phát từ ga Hà Nội. Đoàn gồm 3 đại đội: Đại đội Bắc Sơn, đại đội Bắc Cạn và đại đội Hà Nội, được tổ chức thành một chi đội giải phóng quân do đồng chí Hoàng Thơ làm chỉ huy. Ngay sau đó, đoàn quân đã tham gia chiến đấu ở mặt trận Sài Gòn. Sau đó, suốt trong 2 tháng, gần như ngày nào cũng có những chuyến tàu chở đoàn quân Nam Tiến chi viện cho cuộc kháng chiến của đồng bào Nam Bộ.

- Ngày 26-9-1945: Bác Hồ gửi thư kêu gọi đồng bào Nam Bộ anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong thư, Bác nêu rõ, đồng bào cả nước đều tin chắc vào lòng kiên quyết ái quốc của đồng bào Nam Bộ... Cũng như Chính phủ và toàn quốc, đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và Nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà.Người khẳng định, tất cả đồng bào đều chắc rằng những người và những dân tộc yêu chuộng bình đẳng, tự do trên thế giới đều đồng tình với chúng ta. Chúng ta nhất định thắng lợi vì chúng ta có lực lượng đoàn kết của cả quốc dân. Chúng ta nhất định thắng lợi vì cuộc tranh đấu của chúng ta là chính nghĩa....

- Ngày 26-9-1979: Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IV). Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa IV đã thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá tình hình và đề ra chủ trương “Phải sửa đổi và cải tiến các chính sách hiện hành, nhất là chính sách về lưu thông, phân phối, nhằm làm cho sản xuất bung ra”. Đây có thể coi là chủ trương khởi đầu của quá trình tìm tòi con đường đổi mới ở Việt Nam.

- Ngày 26-9-2000: Tại Hà Nội, ký Biên bản trao đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp định hợp tác về con nuôi giữa Việt Nam và Pháp. Đây là hiệp định song phương đầu tiên giữa Việt Nam và nước ngoài điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi quốc tế.

- Ngày 26-9-2008: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ký Hiệp định khoản vay trị giá 1,196 tỷ USD cho Dự án Xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong Hành lang giao thông Côn Minh - Hải Phòng. Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng một tuyến đường cao tốc chuẩn, hiệu quả, an toàn và có độ tin cậy cao; tạo điều kiện mở rộng dịch vụ vận chuyển xe khách đường dài kết nối với các dịch vụ vận tải công cộng của địa phương.

- Ngày 26-9-2013: Lễ đón Bằng công nhận Di tích lịch sử Lam Kinh là Di tích quốc gia đặc biệt. Khu di tích lịch sử Lam Kinh thuộc xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thah Hóa, thờ anh hùng dân tộc Lê Lợi, đại công thần Lê Lai và các vị vua Lê đã có công giành lại độc lập, yên bình cho đất nước. Việc Lam Kinh được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt thể hiện sự tri ân của các thế hệ hôm nay trước những cống hiến, hy sinh to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập, chủ quyền và xây dựng đất nước; thể hiện sinh động các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc nói chung, di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật Lam Kinh nói riêng.

- Ngày 26 và 27- 9-2014: Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII. Với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới”, Đại hội kêu gọi toàn thể đồng bào Việt Nam ta ở trong nước và nước ngoài tích cực hưởng ứng thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng Đảng và Nhà nước tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc. Đại hội hiệp thương cử ra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII gồm 383 người. Tại hội nghị lần thứ nhất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Theo TTXVN