Tổ An ninh xung kích thôn Kiền Kiền 1 giữ bình yên thôn xóm

(NTO) Được thành lập từ đầu năm 2014, Tổ an ninh xung kích (ANXK) thôn Kiền Kiền 1 (xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc) đã hoạt động hiệu quả và mang lại niềm tin cho nhân dân địa phương.

Tổ ANXK có 11 thành viên, hàng tháng, trong các buổi sinh hoạt, họp dân, Tổ ANXK luôn lồng ghép thông báo tình hình hoạt động cũng như các thủ đoạn của bọn tội phạm để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm. Ngoài việc nắm rõ các đối tượng đen để thường xuyên theo dõi, phối hợp với gia đình quản lý, Tổ ANXK tổ chức tuần tra ban đêm, nhờ vậy nạn trộm cắp vặt, tụ tập chơi khuya gây mất ANTT giảm rõ rệt. Anh Phạm Văn Phúc, Tổ phó Tổ ANXK, cho biết: Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng hầu hết anh em trong tổ đều rất tích cực trong công việc. Mỗi khi nhận được tin báo của cấp trên, các thành viên luôn có mặt kịp thời để xử lý vụ việc. Tổ ANXK còn phối hợp với Ban quản lý thôn tham gia hòa giải các vụ tranh chấp, mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân; khi phát hiện trên địa bàn xảy ra tai nạn giao thông hoặc nhận tin báo của Công an xã truy kích tội phạm, các thành viên trong tổ luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ cho các lực lượng chức năng. Anh Võ Ngọc Phương, Trưởng Công an xã Lợi Hải, cho biết: Từ hiệu quả hoạt động của Tổ ANXK thôn Kiền Kiền 1, thời gian tới, xã sẽ nhân rộng mô hình, trước mắt thành lập thêm Tổ ANXK thôn Suối Đá, góp phần làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương… Trong 2 năm qua, Tổ ANXK thôn Kiền Kiền 1 đã được UBND huyện tặng Giấy khen trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.