Thiếu tá Phan Hồng Thanh: “Công dân tuổi 40”

(NTO) Thiếu tá Phan Hồng Thanh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Ná là đảng viên tiêu biểu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đã 16 năm công tác ở Đồn Biên Phòng Cà Ná (Thuận Nam), Thiếu tá Phan Hồng Thanh có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia. Thành tích nổi bật của anh là phát huy vai trò của đảng viên đi đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thiếu tá Phan Hồng Thanh.

Kể từ khi Huyện ủy Thuận Nam ban hành Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 22-8-2011 về việc “Tuần tra, kiểm soát và xử lý các đối tượng vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ đánh bắt hải sản trên địa bàn”, với vai trò là Đội trưởng Đội tuần tra liên ngành, Thiếu tá Phan Hồng Thanh đã tổ chức triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả. Qua 3 năm, Đội tuần tra tiến hành 17 đợt tuyên truyền thu hút 1.134 lượt ngư dân tham gia. Qua đó, vận động được 447 chủ tàu thuyền ký cam kết không sử dụng vật liệu nổ, chất kích thích đánh bắt hải sản, nhờ đó tình trạng này giảm hẳn.

Điểm nổi bật về tính tiền phong, gương mẫu của Thiếu tá Phan Hồng Thanh là tích cực đi cơ sở nắm bắt tình hình, gần dân, có mối liên hệ mật thiết với dân. Thực hiện Cuộc vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, anh cùng với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị trực tiếp tham gia 700 ngày công lao động, quyên góp số tiền 100 triệu đồng xây hàng chục ngôi nhà cho người nghèo.

Thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng, Thiếu tá Phan Hồng Thanh chủ động đề xuất cho cấp ủy, Ban Chỉ huy đơn vị chỉ đạo sâu sát công tác tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh khu vực biên giới biển. Tổ chức quán triệt các văn bản có liên quan đến xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, gắn với xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần duy trì và đẩy mạnh phong trào “Thi đua quyết thắng” hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Quá trình chỉ huy thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Phan Hồng Thanh có sáng kiến về nhân rộng mô hình Tổ đoàn kết khai thác hải sản lồng ghép nội dung cấm vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, chất kích thích đánh bắt hải sản. Nỗ lực của anh đã góp phần cùng 2 xã Phước Diêm và Cà Ná thành lập được 40 Tổ đoàn kết khai thác hải sản, với tổng số 170 tàu thuyền. Các Tổ đoàn kết đã cung cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin có giá trị để bắt giữ các đối tượng hoạt động phạm pháp trên biển.

Trung tá Đỗ Văn Lương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Ná nhận xét: Thiếu tá Phan Hồng Thanh là đảng viên luôn năng nổ trong công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Năm 2014, UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ. Ngày 16-4 vừa qua, anh vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen “Công dân tuổi 40” (1975-2015) vì có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.