Người dân châu Á-Thái Bình Dương lạc quan về tình hình kinh tế

Một nửa dân số tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đánh giá nền kinh tế nước họ ở điều kiện tốt.

Kết quả này được công bố ngày 25/7 sau khi Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) tiến hành khảo sát trên 45.000 người trưởng thành tại 40 quốc gia, trong đó tập trung vào quan điểm của người dân về tình hình kinh tế hiện nay ở quốc gia đang sống. Tuy nhiên, cũng theo kết quả điều tra trên, đa số người dân ở nhiều khu vực khác trên thế giới, đặc biệt ở châu Âu, Trung Đông và Mỹ Latinh, lại tỏ ra không hài lòng với nền kinh tế nước họ, với tỷ lệ không thỏa mãn lần lượt tại 3 khu vực này là 70%, 67%, 63%. Đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới, khảo sát cho thấy những biện pháp mà Mỹ đang thực hiện chưa đủ để vực dậy niềm tin khi 56% người dân nước này được hỏi cho rằng kinh tế Mỹ đang trong tình trạng tồi tệ. Khi dự đoán về tình hình kinh tế trong tương lai, 60% người Mỹ bày tỏ lo ngại về triển vọng của thế hệ tiếp theo. Trong khi đó, tại Trung Quốc, 90% người dân đánh giá tốt về tình hình kinh tế và 88% tỏ ra lạc quan về các triển vọng tài chính của thế hệ kế tiếp.

Theo TTXVN