Xây dựng Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm "Xanh - Sạch - Đẹp"

(NTO) Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống Nhân dân, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền Tp.Phan Rang- Tháp luôn quan tâm xây dựng đô thị “Xanh- sạch- đẹp”, văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm kinh tế- văn hóa- chính trị của cả tỉnh.

Thành phố thân thiện với môi trường

Phát triển cây xanh là một trong những giải pháp được thành phố ưu tiên nhằm tạo môi trường trong lành, mát mẻ “giải nhiệt” cho hơn 200 ngàn người dân đô thị. Chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, UBND thành phố đã trồng mới và thay thế gần 5.500 cây xanh, 45.000 cây hoa và cây cảnh các loại dọc hai bên các tuyến phố, dải phân cách, tiểu đảo, khu dân cư, công viên, trường học... Việc lựa chọn loại cây xanh để trồng cũng được đơn vị chức năng quan tâm, tính toán kỹ để cây phát triển tốt, đồng thời phù hợp với môi trường, quy hoạch phát triển, trong đó ưu tiên các loại cây: dầu, sao đen, xà cừ, lim xẹt, phượng vĩ... Công tác quản lý chăm sóc, bảo vệ cây xanh cũng rất chặt chẽ. Ông Phạm Ngọc Hy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố cho biết: Ngoài số cây được thành phố hợp đồng với các đơn vị công ích bảo vệ, chăm sóc, thành phố còn thực hiện chủ trương “xã hội hóa” với phương châm Nhà nước và Nhân dân chung tay phát triển cây xanh. Qua đó, hàng năm, Phòng Quản lý đô thị đã cung cấp cho UBND các phường, xã, người dân một lượng cây con nhất định để tự trồng, chăm sóc. Khi giao cây, đơn vị yêu cầu địa phương, người dân ký cam kết bảo đảm thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc cây nên tỷ lệ cây sống và phát triển rất cao. Hiện thành phố có khoảng 10.000 cây xanh trên 90 tuyến đường và các điểm công cộng, nâng mật độ phủ xanh từ 6m2/người (năm 2011) hiện lên 9m2/người. Cùng với hệ thống cây xanh, thành phố còn có 2 hồ điều hòa, 1 nhà máy xử lý nước thải, tạo nên “lá phổi xanh” điều hòa không khí cho thành phố vùng nắng gió.

 
Góc đường 16 Tháng 4 , Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Văn Miên

Công tác vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Ngoài mô hình thu gom rác thải không tiếp đất mang lại hiệu quả cao, từ năm 2013, UBND thành phố chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị khảo sát bổ sung, mở rộng điểm thu gom rác trên một số tuyến đường, như Yên Ninh, Nguyễn Thị Định, Nguyễn Gia Thiều, Võ Thị Sáu nối Ngô Gia Tự và các tuyến đường nhánh N; thu gom rác tại các bãi biển, trên mặt nước từ khu du lịch Sơn Long Thuận đến bờ kè Đông Hải. Công tác quản lý, vận hành, duy tu, bão dưỡng, nạo vét hệ thống thoát nước được thực hiện thường xuyên, kịp thời xử lý các vị trí ngập úng cục bộ trên các tuyến đường chính trên vào các ngày mưa lũ.

Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của đơn vị chức năng, các địa phương còn tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường trên các tuyến phố, ngỏ hẻm, điểm công cộng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong việc xây dựng thành phố “Xanh – sạch – đẹp”. Hiện 97% khu phố có đội vệ sinh thu gom rác, 75% phường nội thị có tổ kiểm tra quy tắc đô thị. Với những việc làm thiết thực, công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác duy trì tốt trên địa bàn 16 phường, xã. Tổng lượng rác thu gom vận chuyển và xử lý rác 150-155 tấn/ngày, đạt 97%. Môi trường, cảnh quan thành phố ngày càng sạch đẹp.

Diện mạo đô thị mới khang trang

Chỉ riêng từ năm 2012-2014, tổng mức đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố là 3.500 tỷ đồng. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội, thành phố đã tập trung xây dựng các công trình giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh và các công trình văn hóa xã hội có quy mô lớn. Trong đó phải kể đến các công trình giao thông huyết mạch như: đường đôi phía Bắc vào thành phố, đường Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu, Trường Chinh, cầu An Đông... Và đặc biệt, từ khi Công viên Biển Bình Sơn- Ninh Chử được hoàn thành đưa vào sử dụng đã tô điểm thêm diện mạo thành phố biển thêm xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, tạo ấn tượng, thu hút du khách. Ngoài ra, thành phố huy động nguồn lực trong dân, cùng nhà nước đầu tư, nâng cấp, làm mới nhiều tuyến giao thông nội phường, mở rộng hệ thống chiếu sáng nhiều địa bàn, khu dân cư. Đến nay, 90% đường có tên, ngõ hẻm được lắp đặt hệ thống chiếu sáng; 70% đường hẻm nội phường được bêtông hóa.

Công tác quản lý đô thị, trọng tâm là công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng và trật tự đô thị được tăng cường. Hằng năm, thành phố tổ chức nhiều đợt cao điểm lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, giải tỏa các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên các tuyến đường trung tâm thành phố... Qua đó hạn chế đáng kể tình trạng che chắn lều bạt, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán. Người dân ngày càng có ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị, chung tay xây dựng Tp.Phan Rang- Tháp Chàm sạch đẹp, văn minh.

Những năm tiếp theo, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng thành phố “Xanh- sạch- đẹp”, trong đó quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông; tăng cường công tác phát triển, bảo vệ, chăm sóc cây xanh, quản lý đô thị, bảo đảm trật tự, cảnh quan sạch đẹp trên các tuyến phố và các điểm công cộng, khu du lịch, vui chơi, giải trí, nhất là lập lại trật tự, môi trường tại Công viên biển Bình Sơn- Ninh Chử, Quảng trường 16 Tháng 4. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, chung tay xây dựng thành phố đô thị loại II ngày càng phát triển, hiện đại.