Philippines tăng cường thương mại và thúc đẩy phát triển kinh tế

Ngày 21-7, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III (Bê-ni-nhô A-qui-nô III) đã ký thông qua hai đạo luật, gồm đạo luật cạnh tranh và đạo luật sửa đổi liên quan đến vận tải hàng hải, nhằm thúc đẩy thương mại và thu hút đầu tư vào quốc gia Đông Nam Á này.

Đạo luật cạnh tranh của Philippines nhằm mục đích ngăn chặn hoạt động tập trung kinh tế như hoạt động kiểm soát sản phẩm, kiểm soát nguồn cung, cạnh tranh không lành mạnh, các hoạt động thao túng thị trường... Đạo luật này cũng nêu rõ những trường hợp vi phạm sẽ bị bỏ tù từ 2-7 năm và phạt tiền từ 50 triệu peso (khoảng 1,1 triệu USD) đến 250 triệu peso (5,5 triệu USD).

Trong khi đó, Đạo luật vận tải hàng hải sửa đổi sẽ cho phép các tàu thuyền nước ngoài được vận chuyển và chuyển hàng sang tàu nội địa. Đạo luật này sẽ giúp làm giảm giá thành vận chuyển từ các cảng của Philippines đi các cảng quốc tế và ngược lại.

Theo TTXVN