Công an xã Phước Sơn: Điểm sáng trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc

(NTO) Phước Sơn là xã thuần nông, có địa bàn tương đối rộng, gồm có 6 thôn, với 3.485 hộ/15.211 nhân khẩu. Là xã giáp ranh với Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Ninh Sơn có tuyến Tỉnh lộ 708 đi qua và đường liên xã Phước Sơn đi Phước Hậu nên cũng gặp không ít khó khăn trong công tác quản lý địa bàn. Đồng chí Phạm Văn Lượm, Trưởng ban Công an xã, cho biết: Do là vùng giáp ranh nên Phước Sơn được xem là “điểm nóng” về tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Trong tình hình đó, đơn vị đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về ANTT. Phối hợp với Ban Văn hóa xã kẻ vẽ băng-rôn, khẩu hiệu, biển tường, viết hàng chục tin, bài về lĩnh vực bảo đảm ANTT, công tác phòng, chống tội phạm phát trên hệ thống loa truyền thanh; tổ chức cho các hộ gia đình, hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện tốt Luật Giao thông đường bộ, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ…

 
Công an xã Phước Sơn tuần tra bảo về ANTT.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Công an xã Phước Sơn còn chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động trên cơ sở bám sát tình hình thực tế về ANTT ở từng thời điểm, từng địa bàn dân cư; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành, chương trình phối hợp về bảo đảm ANTT... Đến nay, toàn xã đã có 54 tổ Nhân dân tự quản, gồm 154 thành viên và 6 tổ thanh niên tình nguyện với 59 thành viên tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở. Thông qua các buổi sinh hoạt, thành viên các tổ tự quản đã tích cực tuyên truyền về nhiệm vụ giữ gìn ANTT, ATGT… để Nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Nhiều vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân được thành viên các tổ tự quản hòa giải ngay từ cơ sở, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết tình làng nghĩa xóm, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa, hạn chế điều kiện phát sinh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong công tác giữ gìn ANTT, Công an xã Phước Sơn thường xuyên tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong 5 năm, đã tổ chức 21 buổi, đưa 51 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; lập hồ sơ đưa 21 đối tượng vào quản lý tại cộng đồng theo NĐ 163/CP của Chính phủ; triển khai 31 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ tuyết đối an toàn các ngày lễ, tết; tổ chức 215 ca tuần tra kiểm soát ban đêm ở các khu vực trọng điểm, khu vực giáp ranh, ATGT... Ngoài ra, hàng năm, Công an xã chủ động tổ chức mời các đối tượng có nhiều lần vi phạm nhỏ, đối tượng tù tha về, đối tượng chạy xe càn quấy để gọi hỏi răn đe, cho làm cam kết… Bên cạnh đó, để giữ gìn ANTT-TTATXH trên tuyến Tỉnh lộ 708, Công an xã tổ chức vận động các tổ chức, cá nhân các nhà hảo tâm, hộ gia đình đóng góp kinh phí hơn 29,4 triệu đồng thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”. Nhờ làm tốt công tác này nên tình trạng xảy ra cướp giật tài sản, vi phạm ANTT, ATGT… giảm hẳn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, cho biết: Do triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó, lực lượng Công an xã đóng vai trò nòng cốt, nên địa phương đã giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra tại cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Tình hình ANTT trên địa bàn xã chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.