Anh tiếp tục "thắt lưng buộc bụng" để giảm nợ

Ngày 8-7, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne (Gioóc-giơ Ô-xbon) đã công bố những biện pháp kinh tế “thắt lưng buộc bụng” mới để có thể giảm được nợ công trong dự thảo ngân sách thực sự “bảo thủ” mà lần đầu tiên “xứ sở sương mù” có trong hai thập kỷ qua.

Phát biểu trước Quốc hội Anh, Bộ trưởng Osborne cho biết, dự định từ nay đến hết nhiệm kỳ 5 năm tới của cơ quan lập pháp sẽ cắt giảm 12 tỷ bảng (18,4 tỷ USD) chi tiêu cho an sinh xã hội, tiết kiệm thêm 5 tỷ bảng từ cải cách thuế. Cùng với cắt giảm lớn chi tiêu cho các cơ quan nhà nước, Chính phủ dự định sẽ đạt mức tiết kiệm 37 tỷ bảng trong 5 năm.

Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2020, Chính phủ sẽ áp dụng mức “lương quốc gia” tối thiểu khoảng 9 bảng/giờ đối với lao động từ 25 tuổi trở lên. Mức lương tối thiểu hiện tại 6,5 bảng/giờ đối với lao động trên 21 tuổi sẽ vẫn được duy trì như “mức lương đủ sống”. Ông Osborne cũng dự định từ tháng 4-2017, áp thuế thu nhập đầy đủ đối với tất cả những người có quyền cư trú tại Anh từ 15 năm trở lên trong 20 năm gần đây. Biện pháp này nhằm thu thêm cho ngân sách 1,5 tỷ bảng trong vòng 5 năm.

Thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng không thay đổi. Chỉ có thuế doanh nghiệp được giảm từ 20% xuống 19% trong năm 2017 và 18% vào năm 2020.

Dự thảo ngân sách cũng hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế từ 2,5 xuống 2,4%. Nợ công cũng được giảm xuống còn 69,5 tỷ bảng trong năm tài chính này, mục tiêu cắt giảm thâm hụt nợ được giữ ở mức của kỳ 5 năm trước 2010-2015. Kế hoạch chi tiêu cho 5 năm tới của ông Osborne sẽ nhằm đạt thặng dư vào năm tài chính 2019-2020, kéo dài thêm một năm so với mục tiêu của bản ngân sách hồi tháng Ba vừa qua.

Theo TTXVN