Xét xử nhóm đối tượng đánh bạc

(NTO) Ngày 9-6, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Thái Văn Lợi (SN 1962, ngụ Phước Lợi, Phước Thuận, Ninh Phước), Nguyễn Văn Hùng (SN 1968, ngụ KP6, phường Phước Mỹ, Tp. PR-TC), Thái Văn Hay (SN 1950, ngụ KP2, phường Đạo Long, Tp. PR-TC), Trịnh Thị Tuyết (SN 1965, ngụ Phước Thiện 2, Phước Thuận, Ninh Phước) cùng về tội “Đánh bạc” và Mai Minh (SN 1966, ngụ Phước Đồng 2, Phước Hậu, Ninh Phước) về tội “Gá bạc”.

Lợi dụng Lễ hội Katê của người Chăm Bàlamôn, ngày 23-10-2014, Lợi, Hay, Hùng, Tuyết và nhiều người khác đến nhà Minh tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc dĩa, Hùng và Lợi thay nhau làm cái. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng Công an bắt quả tang và tạm giữ các đối tượng đang đánh bạc, thu giữ một số vật chứng: các dụng cụ để đánh bạc, số tiền trên 5 triệu đồng. Dù biết việc đánh bạc là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo Minh vì hám lợi nên đã cho các đối tượng thuê sân nhà mình để tổ chức đánh bạc.

Các bị cáo trước vành móng ngựa.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Thái Văn Lợi 6 tháng tù giam, Thái Văn Hay 3 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hùng và Trịnh Thị Tuyết cùng chung mức án 3 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Mai Minh 12 tháng tù treo.