Những người “bạn lớn” của đội viên

(NTO) Gần gũi học sinh qua những buổi sinh hoạt, hoạt động phong trào trong trường học, các giáo viên Tổng phụ trách (TPT) Đội không chỉ là người thầy, người anh mà còn là người bạn đồng hành với học sinh trên con đường “thành nhân”.

Cô Sử Thị Trúc: Yêu nghề, mến trẻ

Vốn là giáo viên âm nhạc, năm 2012, cô Sử Thị Trúc, giáo viên Trường TH Bảo An 3 (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) kiêm thêm nhiệm vụ TPT Đội. Những ngày đầu nhận nhiệm vụ mới, vốn kiến thức, kỹ năng Đoàn, Đội còn hạn chế, cô giáo trẻ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Do vậy, cô Trúc tích cực học hỏi đồng nghiệp, dành nhiều thời gian để trò chuyện, lắng nghe tâm tư, tình cảm của các em. Cô thường đến tận nhà để tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh khó khăn, vận động các nguồn, mua quà hỗ trợ khuyến khích, động viên các em trong học tập. Được mọi người tin yêu nên khi triển khai các hoạt động Đội, thầy, cô giáo cùng học sinh toàn trường đều nhiệt tình tham gia. Nhờ thế, phong trào Đội của Trường TH Bảo An 3 ngày càng đi lên, với nhiều hoạt động sôi nổi như: Nuôi heo đất giúp bạn nghèo, nhóm bạn cùng tiến, xây dựng CLB nghệ thuật, em yêu sách,… Cô Trúc tâm sự: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ TPT Đội, người giáo viên không chỉ hát hay, múa giỏi, quản trò tốt mà phải gần gũi như một người bạn, luôn lắng nghe, thấu hiểu đội viên.

 
Cô Sử Thị Trúc hướng dẫn học sinh tham gia câu lạc bộ “Em yêu sách”.

Năm học 2014-2015, cô đạt giải Nhì Hội thi giáo viên làm TPT Đội giỏi cấp tỉnh, được chọn tham dự Liên hoan giáo viên làm TPT Đội toàn quốc sắp tới.

Thầy giáo Huỳnh Văn Huệ: Đi đầu nêu gương

Với chiếc khăn quàng đỏ trên vai, ngày hai buổi đến trường, công việc khá bận rộn nhưng với sự năng nổ, nhạy bén, lòng “say” nghề, mến trẻ giúp thầy giáo Huỳnh Văn Huệ, TPT Đội Trường TH Phước Tiến A (huyện Bác Ái) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Suốt 31 năm công tác, cũng chừng ấy năm nhận nhiệm vụ TPT Đội, dẫu vất vả nhưng chưa bao giờ mình thấy chán”- thầy Huệ chia sẻ.

Công tác ở một trường học miền núi, học sinh chưa “mặn mà” với trường lớp, điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Thương học trò, thầy Huệ vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm, sáng tạo xây dựng nhiều sân chơi, CLB bổ ích thu hút đông đảo học sinh tham gia, như: Rung chuông vàng, thắp sáng ước mơ, hội trại, văn nghệ… Trong dịp Tết đến xuân về, thầy tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ quần áo, sách vở tặng học sinh nghèo. Từ buổi đầu còn ngại ngùng khi tham gia các hoạt động tập thể, giờ đây, nhiều đội viên Liên đội Trường TH Phước Tiến A mạnh dạn trước đám đông, tham gia hội diễn văn nghệ, tích cực sinh hoạt tổ, nhóm… Nhờ những đóng góp của thầy Huệ, 8 năm liền, Liên đội trường giữ vững danh hiệu Liên đội vững mạnh cấp tỉnh. Năm học 2012-2013, thầy Huỳnh Văn Huệ vinh dự được Trung ương Đoàn khen thưởng vì có thành tích trong công tác Đội.