BCHQS huyện Ninh Hải: Cải tiến mô hình máy bay điều khiển từ xa trong công tác huấn luyện

(NTO) Hiện nay ở các đơn vị, việc huấn luyện lực lượng phòng không thường sử dụng mô hình máy bay ở trạng thái tĩnh nên chưa sát với thực tế chiến đấu, không tạo được tính đa dạng, hay mô hình máy bay điều kiển từ xa bằng vô tuyến điện (M49), động cơ chạy bằng xăng, giá thành cao, khi hư hỏng khó sửa chữa...

 
Trung úy Ông Quang Thắng với mô hình máy bay điều khiển từ xa bằng vô tuyến điện (MH-15).

Để khắc phục những hạn chế trên, Trung úy Ông Quang Thắng, trợ lý binh chủng BCHQS huyện Ninh Hải đã nghiên cứu, cải tiến mô hình máy bay điều khiển từ xa bằng vô tuyến điện (MH-15), động cơ chạy bằng pin, chi phí thấp, sử dụng vật liệu sẵn có trên thị trường, thiết kế gọn nhẹ, phù hợp với mọi điều kiện trên thực tế, bảo đảm an toàn trong quá trình huấn luyện. Với mô hình máy bay được cấu tạo có sải 64cm; thân dài 92cm; chiều cao 10cm. Vận tốc tối đa 80km/h; độ cao bay 500m, bán kính hoạt động 500m2; thời gian hoạt động trong vòng 10 phút; trọng lượng toàn bộ mô hình máy bay là 0,640kg.

Đây là mô hình máy bay điều khiển từ xa bằng vô tuyến điện (M49) của BCHQS huyện Ninh Hải sẽ tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ phục vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.