Các chi, đảng bộ Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

(NTO) 

► Ngày 26-4, Đảng bộ Phòng Hậu cần tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất về phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong đó, làm tốt chức năng tham mưu và triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ hậu cần sẵn sàng chiến đấu, hậu cần thường xuyên của Đảng uỷ, Bộ chỉ huy giao; phấn đấu hằng năm có từ 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% trở lên đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng 100% cơ quan, phân đội an toàn tuyệt đối về chính trị.

 

Đại tá Lê Đình Đàn, Phó Chỉ huy trưởng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khoá mới gồm 5 đồng chí và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh gồm 10 đồng chí. Trung tá Lê Văn Hân, giữ chức Bí thư Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

►Ngày 25-4, Đảng bộ Quân sự huyện Thuận Bắc tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

 

Đại tá Nguyễn Đăng Hùng, Đảng Uỷ viên Quân sự, Phó CHT – TMT Bộ CHQS tỉnh
tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới.

Trong 5 năm qua, Đảng uỷ Quân sự huyện đã kịp thời tham mưu cho Huyện uỷ và UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thục hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang huyện vững mạnh toàn diện góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa huyện.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó tập trung tham mưu Huyện uỷ, UBND huyện quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ huyện vững chắc trong tình hình mới; duy trì quân số trực bảo đảm sẵn sàng chiến đấu đạt 100%; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100% các đối tượng cán bộ theo phân cấp; phấn đấu hằng năm, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 80% trở lên ; cấp ủy, chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; không có tổ chức đảng viên yếu kém, không có cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật. Xây dựng 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Đại hội tiến hành bầu 4 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu 4 đồng chí tham dự Đại hội Đảng bộ cấp huyện gồm 4 đồng chí. Đồng chí Hà Anh Quang, giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện.