Đại hội các chi, Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

(NTO) Ngày 16-4, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015–2020.

 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới.
 
 
BCH Đảng bộ Cục thuế tỉnh nhiệm kỳ mới ra mắt. Ảnh: Văn Thanh

Đại hội đã thảo luận, thống nhất đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015–2020 với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; tiếp tục củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và cơ quan, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về thu ngân sách...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 9 đồng chí. Đồng chí Vũ Đình Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015–2020.

► Trong 2 ngày 15 và 16-4, Đảng bộ xã Lương Sơn (Ninh Sơn) tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

 
Đại hội Đảng bộ xã Lương Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh: Tiến Mạnh

Đại hội đã thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 với mục tiêu là đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao tỷ trọng giá trị sản phẩm gắn với thị trường; tranh thủ các nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; tập trung mọi nguồn lực xây dưng nông thôn mới đúng kế hoạch; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện có hiệu quả việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng tưởng kinh tế bình quân hàng năm 11%; kết nạp 20 đảng viên mới; trên 50% Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Chung được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Lương Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020.