An ninh trật tự

(NTO) TAND Tp.Phan Rang-Tháp Chàm vừa mở phiên toà lưu động xét xử Hoàng Quốc Huy (SN 1988, ngụ thôn Công Thành, xã Thành Hải) và tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, đồng thời yêu cầu bồi thường cho người bị hại số tiền 9,5 triệu đồng.

Bị cáo Hoàng Quốc Huy.

Do 2 con trai có mâu thuẫn trước đây, nên vào khoảng 19 giờ ngày 10-8-2014, bà Trần Thị Đối (mẹ Huy) sang nhà bà Lê Thị Thành “nói chuyện” cùng 2 con trai bà Thành, trong đó có anh Nguyễn Hùng Giới. Bất ngờ, Huy mang mã tấu xông vào chém 2 nhát trúng cánh tay phải và lòng bàn tay trái của anh Giới, tỷ lệ thương tật là 33%. Sau khi gây án, Huy bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo lệnh truy nã.

► TAND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Trần Văn Minh (ngụ KP6, phường Phước Mỹ, Tp. PR-TC), Lê Trung (SN 1997, ngụ KP2) và Phạm Thanh Minh (SN 1998, ngụ KP3), cùng phường Phủ Hà, Tp. PR-TC cùng về tội trộm cắp tài sản.

Vào khoảng 12 giờ ngày 9-12-2014, Minh rủ Trung và Thanh Minh đi trộm cắp. Đến nhà anh Ngô Đức Vinh (thuộc KP6, phường Phủ Hà), thấy cả nhà đang nghỉ trưa không khóa cửa, trong nhà có chiếc mô tô, cắm sẵn chìa khoá, Thanh Minh và Trung đứng cảnh giới, Văn Minh vào dắt xe ra thì bị anh Vinh phát hiện tri hô.

HĐXX tuyên phạt Trần Văn Minh 9 tháng tù giam, Phạm Thanh Minh 6 tháng tù (cho hưởng án treo); đối với Lê Trung trước đây đã bị TAND Tp. PR-TC tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội trộm cắp tài sản, trong quá thụ án tiếp tục vi phạm nên chuyển thành án giam, cộng với án mới là 7 tháng tù giam, tổng hợp hình phạt là 16 tháng tù giam.