Khởi tố lái xe đầu kéo trong vụ tung chết học sinh đi xe máy

(NTO) Ngày 1-4, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố tài xế đầu kéo trong vụ tai nạn giao thông làm chết một học sinh xảy ra vào trưa 6-3 trên tỉnh lộ 705.

Như Báo Ninh Thuận đã đưa tin, khoảng 12 giờ ngày 6-3, xe ôtô đầu kéo số 85C-00700 kéo theo rơ-moóc 51R-3819 chạy trên tỉnh lộ 705 thuộc thôn An Hòa (xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải) đã va chạm xe máy BKS 85E1-06002 đi cùng chiều làm em Ngư Văn Viễn chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo công an tỉnh, vụ tai nạn được Công an huyện Ninh Hải tiến hành đầy đủ các bước điều tra như: khám nghiệm tử thi, hiện trường và phương tiện, thu thập lời khai của các đương sự liên quan. Qua đó, xác định xe đầu kéo di chuyển vào nhà máy gạch ở thôn An Hòa nhưng bị lố đường nên lùi lại và va chạm với xe máy đang đi tới. Vụ va chạm làm nạn nhân bị bánh rơ-moóc cán qua chết tại chỗ; xe máy bị gầm rơ-moóc kéo đi 50 mét. Sau khi gây tai nạn, lái xe Phạm Ngọc Thảo (48 tuổi, ngụ phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đến Công an huyện Ninh Hải trình diện.

Theo kết quả điều tra của Công an huyện Ninh Hải, Phạm Ngọc Thảo đã điều khiển xe lùi nhưng không quan sát phía sau, không có đèn báo lùi, không cử người kiểm tra, chỉ dẫn phía sau, đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ luật Hình sự. Do đó, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế ôtô đầu kéo vì vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường bộ.