Tướng Mỹ: Trung Quốc đang xây "Vạn lý Trường thành bằng cát" trên biển

Ngày 31-3, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris Jr. cho rằng, Trung Quốc đang lợi dụng hoạt động cải tạo đất đai để xây "Vạn lý Trường thành bằng cát" trong các khu vực tranh chấp trên biển Hoa Nam (Biển Đông), gây quan ngại nghiêm trọng về âm mưu bành trướng lãnh thổ của Bắc Kinh.

Phát biểu tại hội nghị hải quân ở Australia, Đô đốc Harris Jr. nhấn mạnh rằng việc một số nước tranh nhau đưa ra các tuyên bố chủ quyền đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực cũng như làm tăng khả năng tính toán sai lầm. Ông còn cho biết, hiện có mối quan ngại đặc biệt về điều mà ông gọi là "hoạt động cải tạo đất chưa từng có tiền lệ đang được Trung Quốc tiến hành" để củng cố thêm cho những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh.

Theo Đô đốc Harris Jr., Trung Quốc đang sử dụng các máy nạo vét và máy ủi để "tạo ra Vạn lý Trường thành bằng cát" trong nhiều tháng. Quy mô và tốc độ xây dựng nhanh các hòn đảo nhân tạo của Trung Quốc "đặt ra những nghi vấn nghiêm túc về âm mưu của nước này".

Theo TTXVN