Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Italy

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, Chính phủ hai nước cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới, tập trung các lĩnh vực quan trọng như chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo.

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italy
Lorenzo Angeloni đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Chiều 2/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italy Lorenzo Angeloni đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và Italy thời gian qua, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 1/2013.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, Chính phủ hai nước cần tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italy phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả trong thời gian tới, tập trung các lĩnh vực quan trọng như chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hóa, giáo dục-đào tạo.

Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, cũng như tăng cường trao đổi, tham vấn trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Lorenzo Angeloni trong thúc đẩy quan hệ song phương và bày tỏ mong muốn, dù trên cương vị nào, Đại sứ sẽ tiếp tục quan tâm và đóng góp tích cực vào việc phát triển hơn nữa quan hệ hai nước.

Đại sứ Lorenzo Angeloni bày tỏ cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ hiệu quả của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành Việt Nam để Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại sứ Lorenzo Angeloni cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Italy trong thời gian tới.

Nguồn www.chinhphu.vn