Phụ nữ Ninh Sơn: Chung sức bảo vệ môi trường

(NTO) Nhận thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của công tác bảo vệ môi trường với việc nâng cao sức khỏe, cải thiện điều kiện sống, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ninh Sơn tích cực vận động hội viên triển khai nhiều mô hình hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường xanh-sạch-đẹp.

Triển khai từ năm 2013, đến nay, mô hình “Mỗi gia đình một sọt rác” của Hội Phụ nữ huyện Ninh Sơn trở thành một trong những mô hình tham gia bảo vệ môi trường có hiệu quả. Từ 20 sọt rác triển khai thí điểm ở thôn Tân Định (xã Hòa Sơn), Hội đã nhân rộng thêm 54 sọt rác cho hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số ở các thôn Núi Ngỗng (xã Nhơn Sơn), Lương Giang (xã Quảng Sơn). Nhờ nhân rộng mô hình, ý thức phụ nữ, hội viên trong vấn đề bảo vệ môi trường dần thay đổi theo hướng tích cực, chị em chủ động giữ gìn vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, xây dựng làng xóm xanh-sạch-đẹp.

 
Phụ nữ thôn Núi Ngỗng (xã Nhơn Sơn) thực hiện mô hình “Mỗi gia đình một sọt rác” góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chị Hồ Thị Bích Lan, Chi hội trưởng, Chi hội Phụ nữ thôn Núi Ngỗng, bộc bạch: Để nâng cao ý thức chị em trong vấn đề bảo vệ môi trường, bên cạnh việc triển khai, thực hiện tốt mô hình “Mỗi gia đình một sọt rác”, trong các buổi sinh hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, Chi hội thường lồng ghép tuyên truyền, vận động phụ nữ, hội viên nêu cao tinh thần, trách nhiệm bảo vệ môi trường; tham gia dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; hạn chế sử dụng túi ni-lon khi đựng thực phẩm, khi đi chợ; thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại gia đình; tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ nguồn nước... Nhờ vậy, chị em thu gom, đổ rác thải đúng nơi quy định, cuối tháng chủ động dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Để công tác bảo vệ môi trường được duy trì ổn định, năm 2014, Hội thành lập mới 6 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, nâng tổng số lên 36 CLB, với 926 thành viên; duy trì hoạt động CLB “Phụ nữ tôn giáo và dân tộc thực hiện 5 không, 3 sạch”. Đặc biệt, với việc thành lập mô hình CLB “Liên thế hệ thực hiện 5 không, 3 sạch”… đã góp phần không nhỏ trong vấn đề bảo vệ môi trường. Triển khai các nội dung “3 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ), đều đặn hằng tháng và các dịp lễ tết, các tổ, nhóm, CLB lại phát động chị em cùng ra quân dọn dẹp vệ sinh trong nhà, ngoài ngõ, thực hiện tốt mô hình thu gom rác thải, trồng, chăm sóc cây xanh dọc QL 27, tham gia trồng 90 m đường hoa tại thôn Phú Thạnh (xã Mỹ Sơn)… Nhờ vậy, thời gian qua, hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường được các cấp Hội thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Qua tuyên truyền, vận động, phụ nữ, hội viên các thôn không những tham gia thực hiện tốt các mô hình của Hội, mà còn trở thành những “tuyên truyền viên” tích cực, vận động bà con trong thôn cùng nhau giữ gìn vệ sinh nhà cửa, làng xóm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động.

Bà Đào Thị Thu Ảnh, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Ninh Sơn, cho biết: Để hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng lan tỏa, đi vào hoạt động có chiều sâu, thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chị em trong vấn đề bảo vệ môi trường, sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, làm chuồng trại chăn nuôi gia súc xa khu dân cư; duy trì, nhân rộng mô hình “Mỗi gia đình một sọt rác”, mô hình “Đường hoa” tại các thôn; củng cố hoạt động các tổ, nhóm, CLB “ Gia đình 5 không, 3 sạch”… qua đó góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động “Phụ nữ Ninh Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”, cùng địa phương thực hiện tốt tiêu chí về môi trường.