Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc tết các đơn vị, cá nhân

(NTO) Ngày 12-2, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, chúc Tết một số cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Đến thăm đồng chí Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh, Chamaléa Châu (Phước Trung, Bác Ái) đồng chí ân cần thăm hỏi thăm sức khỏe, chúc các đồng chí hưởng một mùa xuân đầm ấm; luôn sống vui, sống khỏe, nêu gương sáng về đạo đức và truyền thống cách mạng để thế hệ trẻ tiếp bước noi theo.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết xã Phước Bình.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết xã Phước Trung.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết
đồng chí Trương Xuân Thìn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết Anh hùng LLVT Pinăng Thạnh.
 
 
 
 Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết gia đình Anh hùng Chamaléa Châu.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết vườn Quốc gia Phước Bình.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết chốt kiểm lâm liên ngành.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cho người nghèo xã Phước Bình.

Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phước Trung, Phước Bình (huyện Bác Ái), đồng chí tặng quà và chúc nhân dân địa phương ngày càng ấm no. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị xã cần chăm lo cho nhân dân vui xuân, đón Tết đầm ấm, an toàn, tiết kiệm. Quan tâm đến đời sống của các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên tinh thần chỉ đạo chung “đảm bảo nhà nhà có Tết, người người có tết”. Sau tết, vận động bà con ra đồng sản xuất, tạo khí thế sôi nổi, khích lệ tinh thần nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015.

Đối với xã Phước Trung, đồng chí yêu cầu xã thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình khô hạn, bám sát địa bàn để chỉ đạo biện pháp chống hạn, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân kịp thời; đồng thời, chỉ đạo sản xuất phù hợp với tình hình thời tiết; chuyển đổi cây trồng cho phù hợp với tình hình khô hạn; tăng cường công tác phòng, chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm ở địa phương.

Đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội cơ động kiểm tra lâm sản liên ngành đang làm nhiệm vụ bảo vệ rừng tại xã Ma Nới (huyện Ninh Sơn), đồng chí đã thăm hỏi đời sống, tình hình trực sẵn sàng chiến đấu của đội; đồng chí đề nghị đội tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát và các biện pháp bảo vệ rừng dịp trước, trong và sau Tết…