An ninh trật tự

(NTO) Ngày 6-1, TAND huyện Ninh Sơn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Đoàn Thành Lộc (SN 1991) và Hoàng Anh Long (SN 1990) cùng trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 29-3-2014, Long điều khiển mô-tô chở theo Lộc xuống Phan Rang chơi. Sau khi đổ xăng tại xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn, khi đến trước quán cà phê Thy Thy (ở thôn Tân Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn), Long phát hiện mô-tô biển số 85F1-105.14 của anh Phạm Anh Vũ (trú tại thôn Tân Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn) dựng trước quán không ai trông giữ. Long dừng xe và đưa cho Lộc 1 khóa tự chế vào mở khóa trộm xe. Lúc này, cả 2 đối tượng bị người dân phát hiện và truy đuổi. Lộc chạy xe té ngã nên bị bắt giữ, còn Long bỏ trốn đến ngày 1-11-2014 bị bắt theo lệnh truy nã. Theo kết luận, tài sản mà Long và Lộc trộm cắp được trị giá 20.250.000 đồng.

HĐXX tuyên phạt Đoàn Thành Lộc và Hoàng Anh Long mỗi bị cáo 6 tháng tù giam.