Đại úy Mai Văn Chương: Hết lòng vì công tác được giao

(NTO) Năm 1993, Đại úy Mai Văn Chương (quê ở Thọ Xương, Thanh Hóa) lên đường làm nghĩa vụ quân sự, trở thành chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng. Với nguyện vọng được phục vụ lâu dài trong quân ngũ, anh được đơn vị cử đi học lớp Trung cấp Biên phòng sau đó được phân công về Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ta công tác. Gần 17 năm phục vụ, luân chuyển qua nhiều đơn vị nhưng ở bất cứ vị trí nào anh cũng hết lòng tận tụy với công việc.

Năm 2012, sau khi về nhận nhiệm vụ Phó Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Sơn Hải thuộc Đồn Biên phòng Sơn Hải (Phước Dinh, Thuận Nam), Đại úy Mai Văn Chương luôn bám sát địa bàn, làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các phương tiện tàu thuyền, lao động ở địa phương và ngoại tỉnh hoạt động trong khu vực biên giới biển do Trạm phụ trách.

Đại úy Mai Văn Chương.

Trước tình hình vi phạm đánh bắt cá bằng chất nổ, anh đã tham mưu với Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Hải phối hợp cùng Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức hàng trăm lượt tuần tra trên bờ, trên biển, bắt quả tang, ngăn chặn kịp thời nhiều đối tượng, phương tiện tàu thuyền sử dụng chất nổ, dụng cụ hủy hoại môi trường.

Trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, anh luôn chủ động tham mưu cho cấp trên xây dựng, triển khai kế hoạch, trực tiếp giúp đỡ nhân dân chằn chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền khi có mưa, bão xảy ra. Trong quá trình cứu hộ tàu cá mang số hiệu BĐ-93285TS của ngư dân Bình Định gặp nạn trong đêm 19-11 vừa qua, anh đã kêu gọi nhân dân địa phương cùng nỗ lực giúp đỡ, huy động 2 tàu công suất lớn có mặt tại Trạm tăng hết công suất đèn để tìm kiếm ngư dân gặp nạn, qua đó cứu sống được 4 thuyền viên, tìm được thi thể 2 nạn nhân bàn giao cho gia đình mai táng…Gần đây, anh cùng với các chiến sỹ trong đồn còn nỗ lực tìm cách trục vớt tàu mang số hiệu NT-00213TS, công suất 20CV của ông Đỗ Thành Trung (thôn Sơn Hải 1) vừa bị đắm ở bãi ngang trong ngày 17-12.

Thượng tá Nguyễn Văn Tắc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Hải cho biết: Với tinh thần và trách nhiệm của mình, Đại úy Mai Văn Chương luôn được nhân dân địa phương tin yêu, quý trọng, nhiều năm liền được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khen thưởng. Đồng chí vừa được UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích trong công tác cứu hộ, cứu nạn tàu cá của ngư dân Bình Định gặp nạn vừa qua.