Tin đọc nhanh

(NTO) Ngày 31 – 12, Ban chỉ đạo Đề án 343 huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Qua đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2014, Ban Chỉ đạo đề ra nhiệm vụ trong năm 2015: Tiếp tục thành lập, củng cố và nhân rộng các mô hình, CLB, tổ phụ nữ “Tuyên truyền phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ… để các nội dung của Đề án mang lại hiệu quả thiết thực hơn cho chị em phụ nữ trong tình hình đổi mới và phát triển đất nước.

►Ngày 30-12, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trên địa bàn huyện. Các cấp ngành chức năng huyện Thuận Bắc đã tập trung triển khai và thực hiện nghiêm túc chương trình tổng rà soát các chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng cho các đối tượng thụ hưởng. Toàn huyện đã tiến hành rà soát 678 trường hợp, đạt 100% đối tượng hiện hưởng. Qua rà soát, cơ quan chức năng huyện Thuận Bắc đã tiếp nhận 112 trường hợp đề nghị xem xét là đối tượng người có công cách mạng nhưng chưa được giải quyết chế độ đãi ngộ.

UBND huyện Thuận Bắc đã chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thời gian tới tập trung rà soát, kiểm tra, giải quyết cho các đối tượng là người có công với cách mạng được hưởng các chế độ, chính sách.

► Trong năm 2014, qua công tác tuyên truyền vận động và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, huyện Ninh Sơn có 54.861 người tham gia BHYT, chiếm tỷ lệ 73,97% dân số. Đã cấp 17.213 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, 9.149 thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo và cấp mới 1.980 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

► Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 6 xã đạt nhóm 2 (từ 15-18 tiêu chí); 14 xã đạt nhóm 3 (từ 10-14 tiêu chí; 22 xã đạt nhóm 4 (từ 5-9 tiêu chí) và 6 xã nhóm 5 (dưới 5 tiêu chí). Trong đó, huyện Ninh Hải có tiến độ xây dựng nông thôn mới nhanh nhất, với 7/8 xã đạt trên 10 tiêu chí. Riêng xã Tri Hải đã hoàn thành 18 tiêu chí, hiện còn thiếu tiêu chí về hệ thống tổ chức chính trị.

► Từ đầu năm đến nay, các lực lượng bảo vệ rừng đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 3.520 đợt tuần tra truy quét, phát hiện 1.158 vụ vi phạm quy định quản lý và bảo vệ rừng. Đến nay, đã xử lý 1.152 vụ, thu 185,6m3 gỗ tròn, 390m3 gỗ xẻ, tịch thu 223 xe máy và trên 30 phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép, thu nộp ngân sách trên 5,76 tỷ đồng.

► Nhằm phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, nông dân huyện Ninh Sơn đã trồng trên 337 ha rau màu các loại như: dưa hấu, rau, súp-lơ, dưa chuột, cà rốt... Riêng dưa hấu có diện tích 137 ha, tập trung chủ yếu các xã Lương Sơn, Tân Sơn, Mỹ Sơn và Lâm Sơn. 

► Thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ Tp Hồ Chí Minh tặng 500 phần qua cho các hộ nghèo thuộc xã Phước Hà, huyện Thuận Nam; Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất chất Dầu khí Đông Nam Bộ tặng 100 phần quà cho hộ nghèo xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. 

► Tỉnh đoàn vừa tổ chức lễ “Trao phương tiện đến trường” cho 200 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người chính sách không có phương tiện đến trường được hỗ trợ chiếc xe đạp 1,7 triệu đồng, tổng nguồn kinh phí 340 triệu đồng do Công ty TNHH TM&XD Vương Thành Đạt, gia đình ông Nguyễn Tiến Lợi tài trợ. 

Ban thường vụ Tỉnh đoàn trao xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Mỹ Dung

► Trong năm 2014, Ban Hỗ trợ kinh doanh nông nghiệp huyện Ninh Phước đã hoàn thành 100% kế hoạch; mở 33 lớp đào tạo kỹ thuật sản xuất, kinh doanh cho nông dân, đạt 94,4%; đã giải ngân vốn IFAD được trên 1 tỷ đồng, đạt 78,4% và vốn đối ứng được hơn 400 triệu đồng, đạt 99,99%...