Làm giàu từ đồng đất Hậu Sanh

(NTO) Anh Đàng Vằng khai thác lợi thế, phát triển kinh tế gia đình vững chắc trên thế kiềng “ba chân” chăn nuôi gia súc kết hợp làm ruộng và dịch vụ cơ giới nông nghiệp từ đồng đất Hậu Sanh (xã Phước Hữu, Ninh Phước), được Hội Nông dân tỉnh khen thưởng hội viên sản xuất- kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2010- 2014.

Cơ ngơi của anh Đàng Vằng được xây dựng bề thế trên vùng đất có tục danh Chang Thin. Nhà ở- ruộng lúa- trang trại nằm trong khu vực liên canh rộng cả chục mẫu tây. Trò chuyện với nông dân “hàm” tỉ phú của làng Chăm Hậu Sanh, chúng tôi được biết buổi đầu gầy dựng cơ nghiệp của anh rất gian nan. Nhìn thấy rơm rạ vào mùa thu hoạch lúa bỏ vương vải trên đồng, anh suy nghĩ phải tận dụng nguồn thức ăn “miễn phí” này chăn nuôi bò với ước mong có sức kéo cày ruộng. Vụ lúa mùa năm 1985, anh mượn xe bò của người thân thu gom rơm về chất thành đống trước sân nhà. Sau đó, anh gom góp vốn mua hai con bê đực của người dân địa phương đưa về chăm sóc.

Anh Đàng Vằng- nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu ở xã Phước Hữu.

Được nuôi dưỡng chu đáo, những con bò đực ốm yếu qua tay anh một vài năm là “thay da đổi thịt”. Thấy chăn nuôi bò sinh lợi, anh bán bò đực lần hồi dành dụm vốn mua thêm bò nái về nuôi sinh sản. Tròn 30 năm gắn bó với nghề chăn nuôi gia súc trên đất Hậu Sanh, hiện nay anh là chủ trang trại của hơn 100 con bò, trong đó có có hai con bò đực giống Sind và giống Brahman cải tạo nâng cao chất lượng đàn bò vàng địa phương. Anh thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và nhờ cán bộ thú y hướng dẫn biện pháp phòng bệnh cho đàn gia súc. Anh tích lũy kiến thức trở thành khuyến nông viên chia sẻ kinh nghiệm cho bà con thôn xóm.

Nhờ nguồn lợi chăn nuôi, anh bán bò xây cất nhà ở khang trang và mua sắm 3 máy cày, 2 máy gặt đập liên hợp. Mỗi vụ, anh đảm nhận làm đất cho 200 ha ruộng và thu hoạch lúa cho nông dân địa phương. Anh canh tác 7 ha lúa chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Tân Giang, cho năng suất bình quân 65- 70 tạ/ha. Từ nguồn rơm của ruộng lúa kết hợp trồng 5 sào cỏ voi bảo đảm nguồn thức ăn cho đàn bò của gia đình. Anh tạo việc làm cho 8 lao động vận hành máy cày, máy gặt có thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng mùa vụ. Trừ chi phí sản xuất, gia đình anh có tích lũy 200- 300 triệu đồng/năm. Các con của anh được học hành chu đáo, có 2 cháu tốt nghiệp đại học và 1 cháu tốt nghiệp trung cấp.

Với ý chí quyết tâm làm giàu trên đồng đất quê nhà nên tui đã nỗ lực vươn lên chí thú làm ăn, tiết kiệm chi tiêu, dành dụm vốn liếng đầu tư mở rộng sản xuất. Có sức khỏe chịu thương chịu khó làm ăn thì đất đai không phụ công người… anh Đàng Vằng chia sẻ.