Ăn Ốc lạ: Bé gái 6 tuổi tử vong, 3 người lớn cấp cứu

Sáng 15-12, tại thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam xảy ra vụ ngộ độc do ăn ốc lạ được bắt từ biển, dẫn đến 1 bé gái 6 tuổi tử vong và 3 người lớn phải nhập viện cấp cứu.

(NTO) Anh Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1984) ở thôn Lạc Tân 2, xã Phước Diêm đi thả bóng ở biển Phước Diêm đánh bắt hải sản như cá, cua, ốc để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Vào lúc 5h30 ngày 15-12 anh kéo bóng lên bắt được 14 con ốc lạ, do ít nên không đem đi bán mà đem về nhà luộc ăn.

Ốc lạ có độc tính.

Qua tìm hiểu thông tin, vào lúc 6h30, cháu bé Nguyễn Thị Ánh Liên, 6 tuổi con của anh Nguyễn Văn Quý và chị Trần Thị Xuân (sinh năm 1986) chỉ ăn 1 con ốc lạ sau đó bé ăn nửa ổ bánh mì chấm sữa rồi có hiện tượng nôn ói, tay, chân co giật, gia đình nghĩ cháu bị trúng gió nên lễ, sơ cứu, nhưng đến khoảng 7h45 cháu đã tử vong, riêng ông, bà ngoại và mẹ của cháu ăn số ốc còn lại, nhiều nhất là ăn 7 con, ít nhất là 1 con  cũng bị ngộ độc, phải cấp cứu  tại bệnh viện đa khoa tỉnh, hiện cả 3 người đã qua cơn nguy kịch.

Qua sự việc trên, người dân cần cảnh giác đừng ăn ốc lạ để bảo đảm sức khỏe và an toàn tính mạng cho bản thân và gia đình.