Phan Rang - Tháp Chàm: Dẫn đầu tỉnh về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

(NTO) Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có 15 phường, 01 xã, dân số trên 170 ngàn người, riêng 5 phường ven biển có 15.416 hộ với 66.547 nhân khẩu, 44 thôn, khu phố. Do đặc điểm là trung tâm kinh tế, văn hoá của tỉnh, số thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự trúng tuyển đại học, cao đẳng chiếm tỉ lệ lớn, đi làm ăn xa nhiều; có một phần ba số phường ven biển với lao động là thanh niên thường đi biển dài ngày là những khó khăn trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của thành phố.

Từ thực tiễn địa phương, ngay sau khi tỉnh giao chỉ tiêu tuyển quân năm 2014, cấp uỷ, chính quyền thành phố đã chỉ đạo khẩn trương kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đúng, đủ thành phần và phân công thành viên phụ trách từng xã, phường, tổ chức phát động thi đua, ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu tuyển quân được giao.

 
Các chiến sĩ mới của Tp.Phan Rang- Tháp Chàm hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Ảnh: Văn Miên
 

Công tác tuyên truyền triển khai quán triệt tới từng tổ dân phố, hộ gia đình về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Cùng với tuyên truyền vận động, các ngành, các cấp thành phố cũng kiên quyết nhắc nhở và có hình thức xử lý kịp thời những thanh niên, hộ gia đình chấp hành không nghiêm luật nghĩa vụ quân sự. Với sự ra quân đồng bộ của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và đoàn thể từ thành phố đến thôn, khu phố, xóm, tổ dân phố các mặt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trong độ tuổi tiến hành theo hình thức trực tiếp và gián tiếp (đối với thanh niên đi biển, làm ăn xa). Kết quả, có 9.663 thanh niên trong độ tuổi (từ 18 đến 25 tuổi) đăng ký sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Công tác xét duyệt thực lực được thực hiện từ thôn, xóm bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường, thành phố tiến hành thẩm định, xét duyệt khách quan, đúng luật: Tổng thực lực toàn thành phố là 9.663 thanh niên, miễn hoãn các loại 8.297 thanh niên, đủ điều kiện chưa gọi nhập ngũ 1.618 thanh niên, đủ điều kiện gọi khám sức khoẻ 1.618 thanh niên. Việc khám sức khoẻ cho thanh niên đủ điều kiện tiến hành theo các bước: UBND xã, phường chỉ đạo thành lập tổ sơ tuyển kiểm tra sức khoẻ tại Trạm Y tế, tuyển chọn đủ số thanh niên điều động khám theo phân bổ của UBND thành phố; Hội đồng Khám sức khoẻ nghĩa vụ Quân sự thành phố chỉ đạo khám cho 835/835 thanh niên có lệnh khám sức khoẻ và tuyển chọn 290 công dân trong độ tuổi để gọi nhập ngũ, bình quân đạt 2,88 công dân/01 chỉ tiêu. Công tác hồ sơ, hiệp đồng thâm nhập, phát lệnh gọi nhập ngũ thực hiện theo phương thức “địa phương làm tròn khâu”. Theo đó, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thanh niên được gọi nhập ngũ, cán bộ quân sự phụ trách địa bàn phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã, phường tiến hành thâm nhập với phương châm “2 gặp, 4 biết”, bảo đảm nắm chắc tình hình công dân được gọi nhập ngũ. Kết quả: Phát lệnh gọi nhập ngũ 301 công dân, số được gọi lên sân 301 công dân, thực hiện giao quân cho các đơn vị 290/290. Chất lượng giao quân được nâng lên: Về trình độ học vấn có 02 đại học, 13 cao đẳng, 07 trung học chuyên nghiệp, 95 tốt nghiệp trung học phổ thông; về chính trị có 06 đảng viên, 284 đoàn viên thanh niên, số quân để tạo nguồn trong tuyển quân là 47 người.

Công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của thành phố Phan Rang-Tháp Chàm năm 2014 được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, dân chủ và đúng luật. Công tác tổ chức giao quân bài bản, thực hiện chính sách hậu phương quân đội chu đáo đã để lại hiệu ứng tốt trong nhân dân, cán bộ, nhất là thanh niên trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, góp phần để thanh niên nhập ngũ yên tâm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với thành tích xuất sắc, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua dẫn đầu tỉnh trong phong trào thi đua tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2014.