Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông

(NTO) Thực hiện các hoạt động Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT năm 2014, UBND tỉnh đã thành lập đoàn đến thăm, động viên 25 gia đình nạn nhân bị tử vong vì TNGT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 17 trường hợp bị thương nặng do TNGT nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mức thăm hỏi 3 triệu đồng/nạn nhân chết, thương tật; 500 ngàn đồng/nạn nhân nặng nằm viện, với tổng số tiền 83,5 triệu đồng.

UBND các huyện, thành phố cũng đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi trên 10 gia đình nạn nhân bị TNGT có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thông qua hoạt đông thăm hỏi, động viên khuyến khích gia đình nạn nhân khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; tuyên truyền, giáo dục người thân nâng cao ý thức chấp hành tốt pháp luật về TTATGT.