Nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn ngư dân Bình Định bị đắm tàu

(NTO) Vào khoảng 23 giờ ngày 19-11, tàu cá của ngư dân Bình Định mang số hiệu BĐ-93285TS do ông Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1979, trú ở thôn Chính Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát) làm thuyền trưởng đang di chuyển cách bờ biển phía Nam kè Sơn Hải (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) trong thời tiết sóng to gió lớn. Do ban đêm hạn chế tầm quan sát nên tàu bị va vào bãi đá san hô ngầm, sóng đánh úp và lật chìm tại chỗ.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Sơn Hải đã cử cán bộ, chiến sĩ sử dụng ca-nô và 2 tàu cá ngư dân ra cứu nạn. Hơn 1 giờ tìm kiếm đã đưa được 4 thuyền viên vào bờ là anh Phan Bá Trị sinh năm 1991, Nguyễn Văn Út sinh năm 1976, Nguyễn Xuân Ẩn sinh năm 1988 và Phạm Đình Quang sinh năm 1982. Còn lại 2 người là thuyền trưởng Nguyễn Đức Phúc và thuyền viên Nguyễn Cảnh Tường SN 1996 bị mất tích.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hải cùng với ngư dân địa phương trục vớt chiếc tàu bị nạn.

Do thời tiết xấu, sóng to gió lớn nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Đến 16 giờ ngày 20-11, Đồn Biên phòng Sơn Hải đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cùng ngư dân địa phương trục vớt tàu cá đưa vào bờ và tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm 2 người bị mất tích.

Thi thể 2 thuyền viên xấu xố được đưa vào bờ sau nỗ lực tìm kiếm của bộ đội Biên phòng và ngư dân địa phương.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, khoảng 12 giờ trưa nay 21-11, ngư dân Sơn Hải đã phát hiện thi thể của hai thuyền viên xấu số Nguyễn Đức Phúc và Nguyễn Cảnh Tường tại vị trí cách nơi gặp nạn khoảng 2 hải lý. Anh Hồ Văn Lượm ở thôn Sơn Hải 2- ngư dân tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn tàu cá BĐ-93285TS kể: Lúc 11 giờ hôm nay, tôi và 7 anh em nữa nổ máy chạy vòng khu vực biển gần nơi tàu gặp nạn, kể cả vùng bãi ngầm khả năng thi thể nạn nhân có thể bị trôi dạt. Cuối cùng cũng tìm thấy anh Phúc, sau đó là anh Tường. Do sóng to quá, chúng tôi phải dùng thúng nhỏ trục vớt và đưa vào bờ.

Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Sơn Hải động viên thân nhân của thuyền trưởng Nguyễn Đức Phúc bị nạn trong vụ đắm tàu.

Đại úy Huỳnh Nguyên Chương- Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hải cho biết: Đây là thời điểm bắt đầu bước vào mùa mưa bão nên những ngày qua, khu vực gần bờ có sóng rất to, gió mạnh gây cản trở việc tiếp bờ của nhiều tàu cá, nhất là tàu các địa phương khác vào Sơn Hải bán cá hay tiếp nhiên liệu. Cũng do điều kiện thời tiết bất lợi nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Để tìm thấy và trục vớt được hai ngư dân gặp nạn là nỗ lực lớn của ngư dân địa phương đã hỗ trợ tích cực trong công tác tìm kiếm cứu nạn của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng chúng tôi.

Chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Sơn Hải và người dân hỗ trợ đưa nạn nhân về quê an táng.

Hiện nay, sức khỏe của 4 ngư dân được cứu sống đã ổn định. Khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã kịp thời động viên, hỗ trợ công tác chăm sóc người bị thương và phương tiện đưa người chết về quê an táng.