Ninh Phước: Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

(NTO) Dù đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, song những năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập luôn được các cấp chính quyền huyện Ninh Phước quan tâm, góp phần nâng cao dân trí, phát huy truyền thống hiếu học trong cộng đồng khu dân cư.

Nhắc đến những điển hình trong phong trào KHKT của huyện Ninh Phước, không thể không kể đến xã Phước Vinh. Toàn xã hiện có 11 chi hội khuyến học, với 1.700 hội viên, 532 gia đình hiếu học, 3 dòng họ hiếu học.

Trường TH Hữu Đức chú trọng công tác khuyến học. Ảnh: Trang Nhung

Từ đầu năm đến nay, toàn xã vận động quỹ Khuyến học bằng tiền, hiện vật trị giá trên 280 triệu đồng; vận động học sinh ra lớp đạt trên 98%; Trung tâm Học tập cộng đồng xã đã tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tin học, kỹ thuật trồng táo, thêu tay cho 102 học viên. Hội Khuyến học phối hợp với Xã đoàn tổ chức trao 80 suất quà, trị giá 3,2 triệu đồng cho 80 học sinh nghèo hiếu học; phối hợp với Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước trao tặng 220 bộ đồng phục học sinh, 440 bộ đồng phục thể dục, trị giá 50 triệu đồng cho học sinh Trường TH Liên Sơn 2, xã Phước Vinh. Giáo viên Trường THCS Phước Vinh vận động các mạnh thường quân tại TP. Hồ Chí Minh trao tặng 50 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho 50 học sinh nghèo, hiếu học… Qua đó, góp phần đưa phong trào KHKT tại địa phương đi vào chiều sâu, trở thành nguồn cổ vũ, động lực lớn cho học sinh, sinh viên nỗ lực học tập.

Không chỉ ở Phước Vinh, phong trào KHKT được triển khai, nhân rộng ở các xã trong toàn huyện, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển giáo dục, đặc biệt là công tác vận động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số học sinh và thúc đẩy phong trào thi đua học tập trong nhà trường. Ông Thọ Đẳng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Ninh Phước, cho biết: Toàn huyện hiện có 279 chi hội khuyến học, với 22.994 hội viên, chiếm 18% dân số toàn huyện. Năm 2014, qua bình xét đánh giá có 6.455 gia đình hiếu học, chiếm 87% số hộ đăng ký; 51 dòng họ hiếu học; 10 khu dân cư khuyến học. Trong 10 tháng năm 2014, các cấp Hội Khuyến học trong huyện vận động, xây dựng quỹ Khuyến học đạt trên 1,5 tỷ đồng, trao 6.822 suất học bổng và khen thưởng học sinh, sinh viên nghèo đạt thành tích cao trong học tập, với tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn chủ động liên kết với các ngành mở 69 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ… thu hút trên 3.500 lượt người tham gia. Nhờ đó, nhận thức người dân về KHKT, xây dựng xã hội học tập dần thay đổi theo hướng tích cực.

Ông Thọ Đẳng cho biết thêm: Để phong trào KHLT, xây dựng xã hội học tập ngày càng phát triển, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác KHKT từ cơ sở; vận động hội viên, nhân dân đăng ký, thực hiện tốt phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học... góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho quê hương, xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển.