Khu phố 3, phường Thanh Sơn: Đoàn kết xây dựng văn minh đô thị

(NTO) Những năm qua, nhân dân Khu phố 3, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) luôn tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với thi đua lao động sản xuất, xây dựng văn minh đô thị. Qua đó tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội, góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống dân tộc, từng bước nâng cao chất lượng đời sống.

Đồng chí Hoàng Văn Khánh, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban Mặt trận khu phố cho biết: Khu phố 3 hiện có gần 300 hộ dân, trên 1.000 nhân khẩu. Nhiều năm trước đây, đời sống của phần lớn hộ dân sống dựa vào nghề nông. Trong quá trình đô thị hóa, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, nhưng bù lại kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ngày càng được mở rộng, nhiều gia đình đã linh hoạt, mạnh dạn chuyển đổi sang kinh doanh, dịch vụ, nhờ vậy không chỉ nâng cao thu nhập, mà còn góp phần tạo diện mạo đô thị mới, giúp địa phương dần trở thành trung tâm thương mại- dịch vụ sầm uất, nhộn nhịp.

Khu phố 3, phường Thanh Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Ngoài sự tự thân vận động, nỗ lực của bà con, để giúp người dân cải thiện đời sống, nhất là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Ban Mặt trận khu phố khuyến khích các Hội, đoàn thể như: Hội Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội; thành lập tổ góp vốn xoay vòng, phát huy tinh thần “tương thân tương ái” giúp nhau phát triển kinh tế.

Điển hình như Chi hội Cựu chiến binh khu phố thành lập Quỹ “Vốn xoay vòng 27-7”, gồm 14 thành viên, mỗi tháng đóng góp 500.000 đồng/người. Đầu năm đến nay đã cho 11 lượt hội viên vay vốn không lấy lãi, với mức 7 triệu đồng/lượt. Số vốn tuy không lớn, nhưng cũng góp phần giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện kinh doanh, sản xuất, tăng thu nhập. Ban Mặt trận cùng các hội, đoàn thể còn vận động bà con chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài; đồng thời chủ động liên hệ với các doanh nghiệp, phối hợp với ngành chức năng giới thiệu việc làm cho hàng trăm lượt thanh niên ở địa phương, hạn chế tình trạng thanh niên thất nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo ở khu phố ngày càng giảm, hiện chỉ còn 1,37%.

Không chỉ chăm lo làm ăn, bà con còn tích cực tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Hằng năm, gần 100% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; trên 95% gia đình cam kết tự nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông; 100% cán bộ cốt cán, Mặt trận, đoàn thể đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 6/6 tổ dân quân tự quản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường… Chủ nhật của tuần đầu tiên trong tháng, toàn thể cán bộ khu phố, đoàn thể và nhiều bà con ra quân làm tổng vệ sinh môi trường xung quanh khu vực sinh sống và các điểm công cộng, chăm sóc cây xanh… xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, thực hiện chủ trương xây dựng tuyến phố văn minh, các hộ dân ở các tuyến phố Nguyễn Văn Cừ và Ngô Gia Tự của khu phố nghiêm túc thực hiện các tiêu chí về xây dựng tuyến phố văn minh như: treo cờ Tổ quốc theo mẫu chuẩn, sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, đỗ xe theo đúng quy định; bỏ rác thải đúng nơi quy định … Bà con nhân dân cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia tố giác, cảnh giác các loại tội phạm, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Việc đóng các nguồn quỹ do địa phương phát động cũng được bà con nhiệt tình hưởng ứng, hàng năm luôn đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Nhờ sự nỗ lực của tổ chức Mặt trận, tinh thần đoàn kết, ý thức, trách nhiệm của nhân dân, khu phố 3 nhiều năm liền đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa”. Năm 2014, trên 89% gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, trong đó có 70% gia đình đạt “Gia đình văn hóa” 3 năm liền. Khu phố 3 được biểu dương là một trong những khu phố tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”