Tin An ninh trật tự

(NTO) Chiều ngày 31-10, tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Bảo An, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phan Thành Thiện (SN 1996, ngụ KP4, phường Đô Vinh, Tp. PR-TC) về tội “trộm cắp tài sản”.

Khoảng 7 giờ ngày 8-8-2014, dù biết anh Nguyễn Duy Việt rủ đi trộm cắp nhưng Thiện vẫn đồng ý. Đến chùa Liên Sơn, thuộc phường Đô Vinh, phát hiện chiếc xe gắn máy của anh Nguyễn Văn Quang dựng trong sân chùa không có người trông coi, Thiện đứng cảnh giới, Việt đi vào mở khóa lấy xe bỏ chạy, chiếc xe trị giá hơn 33 triệu đồng. Sau khi phạm tội, Việt bỏ trốn khỏi địa phương,. Gia đình Thiện đã bồi thường cho anh Quang 1 chiếc xe mới. HĐXX tuyên phạt Phan Thành Thiện 12 tháng tù giam.

►Trước đó, TAND Tp. PR-TC cũng đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà Tĩnh (SN 1987, ngụ KP6, phường Đô Vinh) về tội “Cố ý gây thương tích”. Khi nghe mẹ nói bị chị em Đào Thị Kim Anh đánh, nên khi thấy chị Anh chạy xe trên đường, Tĩnh rút thắt lưng mang trong người, đuổi theo đánh. Sau đó, hai người xảy ra xô xát, Tĩnh tiếp tục dùng thắt lưng đánh vào đầu, gây tỷ lệ thương tật cho chị Anh là 23%.