Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gương mẫu

(NTO) Từng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ ở địa phương, nhất là khi được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Cà Ná (Thuận Nam), anh Trần Ngọc Phụng luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy, hết lòng với công việc được giao.

Năm 2009, do xã mới thành lập, các phong trào của Hội CCB bị gián đoạn nên việc tập hợp các CCB gặp nhiều khó khăn. Với vai trò lãnh đạo Hội CCB xã, anh Trần Ngọc Phụng cùng Ban chấp hành Hội xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường về cơ sở gặp gỡ, nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư từng hội viên. Qua đó, tạo sự đồng thuận, xây dựng được khối đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên.

Cựu chiến binh Trần Ngọc Phụng luôn nhiệt tâm với công tác Hội.

Điều anh Phụng trăn trở nhất trong hoạt động của Hội là cuộc sống của nhiều hội viên CCB còn khó khăn. Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, anh và BCH Hội luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các hội viên được tiếp cận vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất, kinh doanh. Nhờ chủ động nguồn vốn, CCB đã vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống. Đến nay, có 72 hội viên, trong đó 5 hộ hội viên giàu, và 65 hộ khá, không có hộ nghèo. Nhiều hội viên trở thành nhân tố điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Anh Trần Ngọc Phụng cùng BCH Hội luôn nỗ lực xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Nhằm hạn chế tình trạng trộm cắp ở thôn Lạc Sơn 3, Hội CCB xã đã có sáng kiến thành lập mô hình “Tổ phòng chống trộm cắp liên gia cư”. Theo đó, các hội viên CCB và nhân dân thôn Lạc Sơn phân công nhau trực 24/24 giờ, nên tình hình an ninh trật tự thôn xóm đảm bảo hơn. Ngoài ra, Hội còn thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trực tiếp tham gia hòa giải những mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần thắt chặt “tình làng, nghĩa xóm”.

Với những đóng góp tích cực, nhiều năm liền, anh Trần Ngọc Phụng được Hội CCB huyện Thuận Nam khen thưởng vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội.