Nhóm đối tượng cướp và chiếm đoạt xe đạp điện của học sinh lãnh án tù

(NTO) Ngày 24-9, tại UBND phường Phước Mỹ, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1999, ngụ An Xuân, Xuân Hải, Ninh Hải), Trần Vũ Trí (SN 1996, ngụ Đá Bắn, Hộ Hải, Ninh Hải) về tội cướp tài sản; Trương Văn Chiến (SN 1997, ngụ KP Cà Đú, thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải), Trần Vũ Trí về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trịnh Đình Tô (SN 1970, ngụ KP 2, phường Bảo An, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm), Lâm Phương Hoàng Hải (SN 1986, ngụ KP5, phường Đạo Long, Tp. PR-TC) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Để có tiền tiêu xài, Phúc và Trí đã "sáng tạo" ra thủ đoạn đi nhờ xe các học sinh, đến chỗ vắng, dùng dao đe dọa cướp xe đạp điện. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 8-4-2014, Phúc rủ Trí đến siêu thị Thanh Hà xin đi nhờ xe đạp điện của em Dương Bá Khánh Trình (SN: 2000). Khi đến chỗ vắng, Trí dùng dao bấm mang theo đe dọa em Trình. Do sợ hãi, Trình đã bỏ xe lại và chạy báo công an. Trộm được xe, Trí nhờ Hải bán giùm. Lúc này, Hải gọi báo và Tô nhận lời mua với giá 1,8 triệu. Mặc dù biết rõ chiếc xe trên là trộm cắp mà có nhưng Hải vẫn làm “môi giới” cho Tô tiêu thụ.

Trong quá trình điều tra, Phúc còn khai nhận trước đó 3 ngày, cũng với thủ đoạn trên, Phúc đã rủ Chiến thực hiện 2 vụ cưỡng đoạt tài sản khác.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hạnh Phúc 36 tháng tù giam; Trần Vũ Trí tổng cộng 48 tháng tù giam về 2 tội (42 tháng về tội cướp tài sản, 6 tháng về tội cưỡng đoạt tài sản); Trương Văn Chiến 18 tháng tù giam, Trịnh Đình Tô 9 tháng tù giam, cộng với 18 tháng treo, mà TAND Tp. PR-TC tuyên trước đó cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thành 18 tháng giam, tổng cộng mức án mà Tô thi hành là 27 tháng tù giam; Lâm Phương Hoàng Hải 6 tháng tù treo.