An ninh trật tự

(NTO) Sáng 21-9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm thanh niên tụ tập tại khu vực kênh Bắc thuộc thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong có dấu hiệu sử dụng chất ma túy, Công an huyện Thuận Bắc nhanh chóng cử trinh sát xác minh và xác định được 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Hồng Vũ Hào (SN 1996), Lý Thế Dương (SN 2000), Nguyễn Khắc Kiệt (SN 1997) cùng ngụ xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc đưa về trụ sở Công an huyện.

3 thanh niên sử dụng cần sa.

Tại cơ quan Công an, Hào khai nhận cuối tháng 7-2014, Hào vào TP. Hồ Chí Minh mua 4 bịch cần sa với giá 120 nghìn đồng. Sáng 21-9, Hào rủ Dương, Kiệt, Đỗ Tấn Tự (chưa rõ lai lịch) tụ tập tại khu vực kênh Bắc thuộc thôn Mỹ Nhơn, xã Bắc Phong để sử dụng. Công an huyện Thuận Bắc lập hồ sơ tiếp tục điều tra làm rõ.

► Chiều 21-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Bắc tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Đoàn Thanh Trung (SN 1971, ngụ thôn Tri Thủy 1, xã Tri Hải, Ninh Hải), Nguyễn Thị Nỏ (SN 1991, ngụ khu phố Khánh Sơn 1, thị Trấn Khánh Hải, Ninh Hải) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng trộm cắp bình ác quy.

Trước đó, vào 3h30 ngày 19-9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến QL1A, Tổ tuần tra Công an huyện Thuận Bắc phát hiện Trung điều khiển xe máy chở Nở cùng 4 bình ắc-quy có dấu hiệu khả nghi, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Qua khai thác, Trung khai nhận đã trộm cắp 4 bình ắc-quy từ các xe tải và xe khách đường dài. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.