Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV- Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

(NTO) Ngày 8-9, Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV- Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng làm trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Bùi Nhật Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ban, ngành và huyện Bác Ái.

 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với
Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV-
Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,
Trưởng đoàn ĐBQH TP.Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã báo cáo khái quát đặc điểm tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh; kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; định hướng chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020. Lãnh đạo Sở, ngành liên quan và huyện Bác Ái làm rõ thêm một số vấn đề về địa phương do Đoàn nghiên cứu thực tế đặt ra.

Theo kế hoạch, 20 thành viên trong Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV tại tỉnh ta sẽ chia thành 2 nhóm về thực tế ở địa bàn 2 xã Phước Bình và Phước Thành (huyện Bác Ái) từ ngày 11 đến ngày 18-9. Dự kiến, trong quá trình thực tế, Đoàn sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bác Ái để nắm tình hình kinh tế-xã hội của địa phương; tham gia các hoạt động sản xuất, cùng sinh hoạt văn hóa với đồng bào Raglai 2 xã…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, bày tỏ vui mừng được Đoàn đến nghiên cứu thực tế tại Ninh Thuận. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn nghiên cứu thực tế của Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cao cấp khóa IV đạt được những mục tiêu, nội dung đề ra.

Sau buổi làm việc, Đoàn nghiên cứu thực tế đã thăm một số cơ sở sản xuất tôm giống tại xã An Hải (Ninh Phước) và tham quan địa điểm dự kiến xây dựng Nhà máy điện hạt nhân ở xã Phước Dinh (Thuận Nam).