An ninh trật tự

(NTO) Ngày 29-8, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo Võ Minh Khoa (SN 1983, ngụ thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải, Ninh Hải) về tội “Tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy”, Nguyễn Thị Kiều Vân (SN 1983, ngụ KP4, phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào khoảng 11 giờ 20 ngày 20-4, tại khu vực cầu Ngòi trên tuyến QL1A thuộc địa bàn xã Thành Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh phát hiện và bắt quả tang Khoa đang cất giấu gói bột trắng đục, 1 xi-lanh cùng ống kim tiêm. Khoa khai chất này là ma túy, đã mua từ Vân. Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của Vân. Qua quá trình điều tra, Vân khai nhận số ma túy trên mua từ 1 người khác. Trong khoảng thời gian từ ngày 7-4 đến ngày 20-4, Vân đã bán 6 lần gồm 15 tép ma túy cho anh Khoa, thu lợi bất chính 1.500.000 đồng. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kiều Vân 3 năm tù giam, Võ Minh Khoa 15 tháng tù giam.

► Cùng ngày, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 18 tháng tù giam đối với bị cáo Vạn Ngọc Dũng (SN 1997, ngụ thôn Hoài Ni, xã Phước Thái, Ninh Phước) về tội “ Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Bị cáo Vạn Ngọc Dũng tại phiên tòa.

Khoảng 15 giờ ngày 30-1, sau khi đi nhậu về, Dũng chở Trượng Văn Di (SN 1995), Đàng Năng Quốc (SN 1995) ngụ cùng thôn đến đoạn đường Đổng Dậu (gần mương Ông Cố) thuộc phường Bảo An thì tự gây tai nạn. Do thiếu quan sát, chạy với tốc độ nhanh, bản thân có sử dụng bia nên không kiểm soát được, Dũng đã lao xe xuống mương Ông Cố làm Quốc bất tỉnh và tử vong sau đó, Dũng và Di bị thương.

► Công an huyện Ninh Sơn vừa truy bắt nhanh đối tượng trộm cắp tài sản gồm: Phùng Quốc Tuấn (SN 1987), Hà Văn An (SN 1992) và Hồ Văn Phúc (SN 1987) cùng trú tại thôn Trà Giang 3 (xã Lương Sơn, huyện Ninh Sơn).

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Vào 19 giờ 30 phút, ngày 23-8, lợi dụng sơ hở của chị Võ Thị Nguyệt Tiên trú tại thôn Trà Giang 3, các đối tượng trên đã đột nhập vào quán tạp hóa của chị lấy cắp tiền mặt và một số tài sản trị giá gần 7 triệu đồng.

Công an huyện Ninh Sơn vừa bắt giữ 8 đối tượng gồm: Trương Quốc Đạt (SN 1995), Lê Bá Huỳnh (SN 1994), Lê Bin Bin (SN 1998), Đoàn Trí Nguyên (SN 1995), Trần Duy Phúc (SN 1998), Lê Quý (SN 1995), Trần Đình Phú (SN 1996), Võ Tuấn Anh (SN 1995) cùng ngụ xã Quảng Sơn (Ninh Sơn) về hành vi cướp tài sản và hủy hoại tài sản.

Vào lúc 0 giờ ngày 26-8, sau khi "chếnh choáng hơi men", 8 đối tượng trên rủ nhau đi chặn xe xin tiền. Đến Quốc lộ 27, đoạn qua xã Quảng Sơn, cả nhóm phát hiện ô-tô tải mang BS: 29C- 221.39 do anh Trịnh Hồng Thái (ngụ tỉnh Hòa Bình) điều khiển hướng từ Ninh Sơn đi Tp. Phan Rang-Tháp Chàm liền dùng gạch, đá tấn công làm vỡ cửa kính ô-tô tải và khống chế cướp 30 nghìn đồng của anh Thái rồi tẩu thoát. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.