Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu

Chiều 25/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) José Manuel Durão Barroso đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Barroso. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso bày tỏ vui mừng đến thăm Việt Nam lần thứ hai và cho biết mỗi lần thăm đều rất ấn tượng về sự phát triển năng động mọi mặt của Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho rằng thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam –EU chứng kiến nhiều thành quả quan trọng và khẳng định, EU luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, hai bên còn nhiều cơ hội và triển vọng phát triển quan hệ. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso cũng nhấn mạnh về mối quan hệ giữa EU và ASEAN mà Việt Nam là một thành viên đóng vai trò quan trọng tại khu vực.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso cho biết, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hai bên nhất trí đánh giá Hiệp định Đối tác và Hợp tác (PCA) đã tạo cơ sở pháp lý để hai bên tăng cường quan hệ hợp tác thời gian qua, về Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam, hai bên cũng nhất trí sẽ nỗ lực nhằm kết thúc đàm phán vào cuối năm nay. Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso một lần nữa nêu quan điểm của EU là ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp thông qua con đường ngoại giao, ủng hộ việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định tại khu vực và thế giới, tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso là một mốc quan trọng, tạo đột phá trong quan hệ song phương thời gian tới. Đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Ủy ban châu Âu José Manuel Durão Barroso, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị Chủ tịch Ủy ban châu Âu ủng hộ quá trình đàm phán Việt Nam-EU và đi đến ký kết Hiệp định thương mại tự do vào cuối năm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam đặc biệt coi trong vai trò của EU, hiện không có trở ngại gì trong quan hệ song phương Việt Nam-EU và tin tưởng rằng chân trời hợp tác mới đang chờ đợi hai bên. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng riêng về quan hệ kinh tế, thương mại sẽ có bước nhảy vọt khi Hiệp định tự do thương mại được ký kết. Ngoài ra các lĩnh vực văn hóa, giáo dục cũng cần được đẩy mạnh. Hai bên cũng nhất trí về việc giải quyết các vấn đề Biển Đông trên cơ sở tôn trọng Luật pháp quốc tế, tôn trọng Luật biển Liên Hợp quốc 1982; tôn trọng an ninh, an toàn của tự do thương mại hàng hải quốc tế./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam