Khánh Hải: Xây dựng lực lượng dân quân gắn với Tổ đoàn kết khai thác hải sản trên biển

(NTO) Thực hiện Chỉ thị số 15/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo” và Chỉ thị 04/CT-BQP, ngày 26-1-2007 của Bộ Quốc phòng về tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) hoạt động trên biển; UBND thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) phối hợp với cơ quan chức chức năng tiến hành khảo sát lao động hành nghề trên biển; số lượng, chất lượng lực lượng dân quân (LLDQ), các phương tiện đánh bắt hải sản có công suất lớn trên 90CV trở lên để thành lập Tổ đoàn kết khai thác hải sản (TĐKKTHS) trên biển và kết hợp xây dụng LLDQ.

Theo đó, UBND thị trấn Khánh Hải đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ huy quân sự huyện, đồn Biên phòng Ninh Chử làm tốt công tác tuyên truyền vận động chủ phương tiện tàu thuyền tham gia TĐKKTHS. Bước đầu thị trấn đã thành lập được 7 TĐKKTHS, gồm có 25 tàu thuyền, mỗi thuyền công suất từ 90CV trở lên, với hơn 186 lao động. Theo đồng chí Lê Tâm Trí, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Khánh Hải cho biết: Qua hơn 2 năm hoạt động của LLDQ và TĐKKTHS đã thể hiện mối đoàn kết, gắn bó, tương trợ, tạo điều kiện giúp nhau chuyên chở hàng trăm tấn hải sản các loại, hàng chục tấn nhiên liệu, giảm được chí phí vận chuyển, tăng sản lượng khai thác và tăng thu nhập cho người lao động. Đặc biệt là thường xuyên bảo đảm thông tin liên lạc, thông báo ngư trường, liên lạc tàu hậu cần, thông tin giá cả thủy sản, nhờ đó đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Để bảo đảm hoạt động ra khơi đánh bắt hải sản, các chủ phương tiện tàu thuyền đều thực hiện đúng việc đăng ký, đăng kiểm, kẻ số biển đăng ký cho từng tàu thuyền và trang bị đầy đủ các phương tiện bảo đảm an toàn khi ra khơi đánh bắt hải sản. Ngoài ra, các TĐKKTHS trên biển còn được các cơ quan chức năng cung cấp thông tin, hướng dẫn, tập huấn khai thác hải sản, bồi dưỡng kiến thức an ninh trên biển, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc xây dựng LLDQ gắn với TĐKKTHS trên biển hoạt động bước đầu có hiệu quả. Đồng chí Trần Thanh Việt, Chỉ huy trưởng, Ban CHQS thị trấn cho biết thêm: Để phát huy có hiệu quả vai trò của LLDQB, thời gian qua BCHQS thị trấn Khánh Hải đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, các Ban quản lý khu phố tuyển chọn những đồng chí có phẩm chất chính trị, sức khỏe tốt để kết nạp vào LLDQB, đến nay LLDQ đạt tỷ lệ 4,07% so với tổng số DQTV, về tổ chức biên chế bảo đảm đủ đầu mối, thành phần lực lượng tham gia; đồng thời phối hợp với đồn Biên phòng Ninh Chử tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng về các nội dung, phương pháp nắm tình hình, báo tin, cứu hộ, cứu nạn trên biển cho DQ của thị trấn. Ngoài ra, LLDQ, còn phối hợp với lực lượng Biên phòng tuần tra trên biển được 6 đợt với 54 lượt người tham gia, vận động ngư dân bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, tham gia cứu nạn, cứu hộ trên biển, kịp thời ngăn chặn các vụ việc vi phạm pháp luật trên biển. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa LLDQ với đồn Biên phòng Ninh Chử, tình trạng ngư dân sử dụng vật liệu nổ, kích điện đánh bắt, khai thác hải sản vùng biển Khánh Hải đã giảm đáng kể, qua đó đã góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn vùng biển.

Việc xây dựng LLDQ gắn với TĐKKTHS trên biển đi vào hoạt động, thật sự là điểm tựa cho ngư dân yên tâm khai thác hải sản trên biển, nhằm tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.